02/01/2009 08:23 GMT+7

Chợ Bình Tây xuống cấp

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TT (TP.HCM) - Theo UBND Q.6, TP.HCM, qua khảo sát thực địa chợ Bình Tây (P.2, Q.6) cho thấy đà vòm chịu lực chính của chợ bị xé nứt, mái ngói xuống cấp, ngói vỡ thấm dột nhiều nơi, các thanh rui mè (phần dùng để đặt ngói) bị thấm ố, bong tróc lớp bêtông bảo vệ...

9O2UAQaJ.jpgPhóng to
Chợ Bình Tây - Ảnh: CHÍ QUỐC

Theo UBND Q.6, trong thời gian chờ Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn khảo sát, chiều 16-12-2008 một mảng bêtông của rui mè bị bong tróc, rơi từ độ cao khoảng 8m trúng một người giao hàng tại chợ làm bị thương ở đầu. UBND Q.6 nhận định chợ này đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể gây nguy hiểm đến các hộ kinh doanh và khách tham quan chợ.

Bà Lê Thị Sang - trưởng ban quản lý chợ Bình Tây - cho biết ngày 31-12-2008 cán bộ Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn đã khoan lấy mẫu bêtông tại các đà chính của chợ. Theo bà Sang, phương án sửa chữa chợ phải chờ kết quả kiểm định của Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn. Ban quản lý chợ đang dùng lưới che chắn tại các khu vực bị bong tróc để đảm bảo an toàn cho tiểu thương và khách vào chợ.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên