03/07/2021 09:15 GMT+7

Chờ bất ngờ từ 'kèo dưới'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Trước giải, dù nằm trong nhóm những đội bóng bị đánh giá kém nhất, nhưng rồi CH Czech và Ukraine đã hiên ngang vào tứ kết.

Chờ bất ngờ từ kèo dưới - Ảnh 1.

Schick (trái) sẽ đưa CH Czech tiến xa hơn? - Ảnh: AFP

23h ngày 3-7 (VTV6 THTT), CH Czech gặp Đan Mạch trên sân Olympic (Baku), còn Ukraine gặp Anh ở sân Olimpico (Rome) lúc 2h ngày 4-7 (VTV3 THTT).

CH Czech "khó chơi" nhất giải

CH Czech và Đan Mạch đều là những đội bóng "ngựa ô" của giải, nhưng so về thực lực Đan Mạch vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Theo Transfermarkt, đội hình mà HLV Hjulmand sở hữu có tổng giá trị 310 triệu euro, gần gấp đôi so với con số 186 triệu euro của CH Czech.

Nhưng CH Czech có lẽ là đội bóng "dai" nhất ở VCK Euro 2020. Trong 4 trận đã thi đấu, họ phải gặp đến 3 đại gia (Croatia, Anh, Hà Lan) và hầu như bất bại. Họ hòa Croatia, chỉ thua Anh trong một trận cầu không nhiều ý nghĩa (thua vẫn giành vé đi tiếp) và quật ngã Hà Lan một cách ngoạn mục.

Chiến thắng ở vòng 16 đội của CH Czech có phần may mắn, khi hậu vệ De Ligt (Hà Lan) bị đuổi từ sớm. Nhưng từ trước đó, đội bóng của HLV Silhavy đã chơi ngang ngửa với Hà Lan. CH Czech có hàng phòng ngự tương đối vững chắc, những tiền vệ khá cơ động và một tiền đạo đang đặc biệt vào phom, đó là Patrik Schick - người đã ghi 4 bàn ở giải.

Đan Mạch có nhiều ngôi sao hơn nhưng cũng tổn thất lực lượng nhiều hơn. Trong lúc CH Czech có lực lượng mạnh nhất ở trận này thì Đan Mạch nhiều khả năng vắng Poulsen và đội trưởng Simon Kjaer do chưa bình phục chấn thương.

Chờ kinh nghiệm của Yarmolenko và Zinchenko

Lực lượng giữa Ukraine và Anh lại càng chênh lệch, khi dàn sao trong tay HLV Gareth Southgate (Anh) đắt giá gần gấp 10 lần đối thủ. Nhưng vẫn có một số gạch nối trong đội ngũ của hai đội, đó chính là tiền đạo Yarmolenko và cầu thủ chạy cánh Zinchenko của Ukraine. Yarmolenko đã chơi bóng ở West Ham 3 năm qua đã quen mặt với các ngôi sao của tuyển Anh, còn Zinchenko là ngôi sao thực thụ ở Man City.

Những chi tiết nhỏ như vậy đôi lúc lại dự báo một cơn "địa chấn" ở các trận cầu như thế này. Ở vòng bảng, người ta đã thấy một Scotland nhỏ bé - nhưng sở hữu một số cầu thủ chơi bóng ở Premier League - gây ra nhiều khó khăn thế nào cho tuyển Anh.

Sau quá nhiều cú sốc ở VCK Euro 2020, "tam sư" chắc chắn không chủ quan trước Ukraine. Thật ra, ông Southgate có lẽ là HLV thận trọng nhất ở Euro 2020 khi cho tuyển Anh chơi phòng ngự phản công trong hầu hết các trận đấu.

Ở trận gặp Đức, tuyển Anh đã trở lại với sơ đồ 3-5-2 sở trường của Southgate. Nhưng nhiều khả năng họ phải ra sân với sơ đồ 4-4-2 ở trận này sau khi Trippier dính chấn thương. Cả Declan Rice cũng bị đau và nhiều khả năng phải nhường suất đá chính cho Jordan Henderson.

"Hốt bạc" với Ukraine?

Anh và Ukraine được xem là cặp đấu chênh lệch nhất vòng tứ kết, thể hiện qua tỉ lệ cược của nhà cái. Nhà cái Bet365 ra kèo 4/10 (đặt 10 ăn 4) cho khả năng Anh thắng trong 90 phút, và kèo lên đến 75/10 cho khả năng Ukraine thắng (35/10 cho khả năng hòa). Các nhà cái châu Á cũng ra kèo Anh chấp 1,25 trái trong 90 phút.

Đan Mạch cũng được đánh giá nhỉnh hơn CH Czech với kèo 11/10 cho khả năng Đan Mạch thắng trong 90 phút, và kèo 28/10 cho khả năng CH Czech thắng. Nhà cái châu Á cũng ra kèo Đan Mạch chấp 0,25 trái.

Lịch trực tiếp Euro 2020: CH Czech - Đan Mạch, Ukraine - Anh Lịch trực tiếp Euro 2020: CH Czech - Đan Mạch, Ukraine - Anh

TTO - Hôm nay 3-7 và rạng sáng 4-7, vòng tứ kết Euro 2020 sẽ khép lại với HAI trận: CH Czech - Đan Mạch, Ukraine - Anh. Tuổi Trẻ Online gửi đến bạn đọc lịch trực tiếp HAI trận đấu này.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên