
Chó Alaska ở cạnh trẻ em - Ảnh: Life with Malamutes/YOUTUBE
Chó tuyết Alaska (Alaskan Malamute) là giống chó trung thành, giàu tình cảm và hiếu động. Chúng dễ nhận biết với thân hình lớn, bộ lông dày cùng mảng lông sẫm màu đặc trưng trên đầu.
Alaska có ngoại hình tương tự một số giống chó vùng Bắc Cực như Samoyed, Siberian Husky hay chó Eskimo. Đây là giống chó cỡ lớn, với chiều cao tiêu chuẩn khoảng 58-64cm và cân nặng 34-39kg.
Dù có vẻ ngoài to lớn, đôi khi khiến người ta liên tưởng đến chó sói, Alaska lại nổi tiếng với tính cách hiền lành, quấn người. Đặc điểm này bắt nguồn từ lịch sử tiến hóa và mục đích nhân giống hàng nghìn năm của chúng.
Alaskan Malamute là một trong những giống chó kéo xe Bắc Cực cổ xưa nhất. Theo American Kennel Club (Hiệp hội Chó giống Mỹ), chúng có thể là một trong những giống chó lâu đời nhất còn tồn tại.
Khi đặt chân đến Bắc Mỹ, chúng gắn bó chặt chẽ với người Mahlemut, một nhóm người Inuit sinh sống dọc vịnh Kotzebue Sound ở tây bắc Alaska. Tên gọi Alaskan Malamute cũng bắt nguồn từ tên của nhóm người này.
Ban đầu, chó Alaska được nuôi chủ yếu để kéo xe trượt tuyết và vận chuyển hàng hóa nặng trên những chặng đường dài.
Chúng còn hỗ trợ săn hải cẩu, các loài thú Bắc Cực và bảo vệ khu dân cư trước gấu Bắc Cực. Công việc trong môi trường băng giá đã tạo nên một giống chó vạm vỡ, có sức mạnh và sức bền vượt trội.
Tuy nhiên mối quan hệ giữa Alaska và con người không chỉ dừng ở lao động. Chúng sống gần gia đình chủ, chơi với trẻ nhỏ và thậm chí ngủ chung trong lều để giúp con người giữ ấm qua những đêm giá lạnh.
Trải qua hàng nghìn năm, việc cùng con người sinh sống, làm việc và phụ thuộc lẫn nhau có thể đã góp phần hình thành bản tính trung thành và quấn chủ của giống chó này.
Dù từng được sử dụng để canh giữ khu lều trại, chó Alaska ngày nay thường không e dè hay thù địch với người lạ. Phần lớn chúng khá cởi mở, thích được con người chú ý và vuốt ve.
Tuy vậy đây vẫn là giống chó tự tin, độc lập và có ý chí mạnh, đôi khi bướng bỉnh. Alaska có tính khí nhạy cảm, vì vậy người nuôi cần kiên nhẫn và mềm mỏng, thay vì sử dụng các phương pháp huấn luyện hà khắc.
Một yếu tố khác có thể giải thích tính cách tương đối thân thiện của Alaska là quá trình chọn lọc qua nhiều thế hệ.
Những cá thể quá nhút nhát hoặc quá hung dữ, khó sống và làm việc cùng con người có ít cơ hội được giữ lại để sinh sản. Trong các nhóm chó kéo xe, những con thường xuyên gây hấn với đồng loại cũng khó phối hợp hiệu quả trong một đội.
Qua thời gian dài, quá trình chọn lọc này có thể góp phần duy trì những đặc điểm cần thiết để Alaska sống gần con người và làm việc theo nhóm, trong đó có khả năng hợp tác, tính xã hội và sự thân thiện với con người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận