Chính trường Ấn Độ chia rẽ vì đại lộ mang tên 'Donald Trump'

Nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, chính quyền bang Telangana đã chính thức đổi tên một tuyến đường cạnh Lãnh sự quán Mỹ tại Hyderabad thành 'Đại lộ Donald Trump'.

 - Ảnh 1.

Phó thủ hiến bang Telangana, ông Bhatti Vikramarka Mallu, khánh thành "Đại lộ Donald Trump" - Ảnh: X

Theo báo SCMP, con đường được đổi tên nằm tại thành phố Hyderabad - trung tâm công nghệ lớn của miền nam Ấn Độ và là thủ phủ bang Telangana. Khu vực này hiện do Đảng Quốc đại đối lập nắm quyền.

Con đường nằm cạnh Lãnh sự quán Mỹ và gần trụ sở của nhiều tập đoàn công nghệ Mỹ như Microsoft, Google và Amazon.

Tên gọi "Đại lộ Donald Trump" (Donald Trump Avenue) chính thức được áp dụng từ ngày 23-6.

Vụ đặt tên đường diễn ra trong bối cảnh Đảng Quốc đại liên tục chỉ trích Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vì cho rằng ông quá mềm mỏng với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hàng loạt vấn đề.

Trong đó, thuế quan và các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào tàu chở dầu có thủy thủ đoàn người Ấn trong thời gian xảy ra chiến sự với Iran là hai vấn đề lớn nhất.

Tuy nhiên việc một tuyến đường quan trọng ở Ấn Độ mang tên Tổng thống Trump đã làm dấy lên tranh cãi trong chính trường nước này và nhận nhiều chỉ trích từ đảng cầm quyền của Thủ tướng Modi.

Ông Shehzad Poonawalla, người phát ngôn của Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) viết trên mạng xã hội X ngày 24-6:

"Ông Rahul Gandhi (thành viên Đảng Quốc đại) nói Tổng thống Trump đang gây tổn hại đến lợi ích của Ấn Độ. Vậy tại sao chính quyền của đảng ông ấy ở Telangana lại dành cho ông Trump sự tôn vinh lớn nhất bằng cách đặt tên đường?".

Đảng Cộng sản Ấn Độ (Marxist) cũng gọi đây là hành động "quá đáng" và yêu cầu hủy bỏ quyết định.

Sau nhiều tranh cãi, Đảng Quốc đại cho biết việc đổi tên nhằm thể hiện "vai trò ngày càng lớn của Hyderabad" trong quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Ấn Độ.

Theo Hãng tin Reuters, ông Trump chưa từng tới thăm Hyderabad trong cả hai nhiệm kỳ, dù các cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và George W. Bush đều từng ghé thăm thành phố này.

Tuần trước, ông Trump và ông Modi đã gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp và nhất trí thúc đẩy tiến trình đàm phán thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

 - Ảnh 3.Uy tín của ông Trump và Mỹ giảm mạnh trong mắt công chúng toàn cầu

Theo khảo sát, chỉ 23% người được hỏi bày tỏ tin tưởng ông Trump sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trong các vấn đề quốc tế, trong khi khoảng hai phần ba cho biết họ ít hoặc hoàn toàn không tin tưởng nhà lãnh đạo Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất