17/04/2019 06:27 GMT+7

Chính quyền Mỹ sẽ cho phép khởi kiện công ty nước ngoài tại Cuba

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chính quyền ông Trump sẽ cho phép khởi kiện các công ty nước ngoài đang kinh doanh trên những tài sản tịch thu của người Mỹ tại Cuba sau cuộc cách mạng 1959.

Chính quyền Mỹ sẽ cho phép khởi kiện công ty nước ngoài tại Cuba - Ảnh 1.

Khách sạn Habana Libre Hotel, trước đây là Havana Hilton, tại Cuba - Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức cao cấp của Mỹ cho biết chính quyền ông Trump sẽ công bố việc thay đổi chính sách này trong ngày 17-4.

Theo đó, cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, ông John Bolton, ngày 17-4 sẽ giải thích về sự thay đổi chính sách của chính quyền trong bài phát biểu tại Miami, và cũng sẽ công bố những lệnh trừng phạt mới với Cuba, Venezuela và Nicaragua.

Theo hãng tin AP, đây rõ ràng là động thái thay đổi chính sách lớn của chính quyền Mỹ với Cuba trong 20 năm qua khi cho phép khởi kiện các công ty nước ngoài đang kinh doanh trên những tài sản tịch thu của người Mỹ tại Cuba sau cuộc cách mạng 1959.

Thời gian qua chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã liên tục tăng cường các biện pháp nhằm cô lập Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro, với các quốc gia đồng minh ủng hộ ông như Cuba, Trung Quốc và Nga. Việc thay đổi chính sách này được cho là động thái của chính quyền Mỹ nhằm trừng phạt Cuba vì đã ủng hộ nhà lãnh đạo Venezuela thời gian qua.

Chính sách mới chống lại Havana của Mỹ có thể giáng một đòn nặng nề vào các nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài và cũng sẽ châm ngòi cho các cuộc tranh chấp thương mại quốc tế giữa Mỹ và châu Âu.

Luật Helms-Burton 1996 cho phép người Mỹ có quyền khởi kiện hầu hết các công ty châu Âu có hoạt động kinh doanh tại các khách sạn, nhà máy thuốc lá, cơ sở trưng cất rượu và nhiều tài sản khác đã được chính quyền Cuba quốc hữu hóa sau khi ông Fidel Castro lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Luật đó thậm chí cũng cho phép những người Cuba đã trở thành công dân Mỹ có thể khởi kiện nếu tài sản của họ bị trưng thu.

Canada, Pháp, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và nhiều nước khác có những khoản đầu tư lớn tại Cuba đã phản đối gay gắt luật này, đe dọa sẽ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới nếu Washington cố tình can thiệp vào quan hệ kinh doanh giữa Cuba và một quốc gia có chủ quyền khác.

Mọi đời tổng thống Mỹ trước đây, kể từ thời ông Bill Clinton, đều đã tạm ngưng thực thi điều khoản chủ chốt trong luật Helms-Burton để tránh những xung đột thương mại đó.

Chính quyền Cuba cũng nói sẵn sàng hoàn trả lại tiền cho chủ nhân của những tài sản bị tịch thu, nhưng chỉ với điều kiện nước này cũng phải được hoàn trả lại hàng tỉ USD đã bị thiệt hại do chính sách cấm vận suốt 6 thập kỷ qua của Mỹ.

Mỹ gia hạn lệnh cấm kiện công ty nước ngoài kinh doanh tại Cuba Mỹ gia hạn lệnh cấm kiện công ty nước ngoài kinh doanh tại Cuba

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này sẽ gia hạn thêm hai tuần đến 1-5 lệnh cấm công dân Mỹ khởi kiện các công ty nước ngoài đang kinh doanh tại Cuba.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cuba Mỹ