26/08/2022 15:57 GMT+7

Chính quyền Mỹ hủy khoản nợ cho sinh viên lên tới 10.000 USD

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Chính quyền Mỹ sẽ hủy khoản nợ cho sinh viên liên bang lên tới 10.000 USD cho những người vay có số tiền dưới 125.000 USD mỗi năm và 20.000 USD cho những người vay thuộc đối tượng Pell Grant.

Chính quyền Mỹ hủy khoản nợ cho sinh viên lên tới 10.000 USD - Ảnh 1.

Sinh viên tại Đại học California, Mỹ. Ảnh: universityofcalifornia.edu

Ngày 24/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức thông báo rằng chính quyền sẽ hủy khoản nợ cho sinh viên liên bang lên tới 10.000 USD cho những người vay có số tiền dưới 125.000 USD mỗi năm và 20.000 USD cho những người vay thuộc đối tượng Pell Grant, đánh dấu sự hủy bỏ lớn nhất đối với các khoản vay cho mỗi cá nhân cho đến nay.

Đồng thời, Tổng thống Biden cũng một lần nữa gia hạn lệnh thanh toán đối với các khoản vay sinh viên liên bang và khoản tích lũy lãi suất, giúp các dự luật có hiệu lực trở lại ngay trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022.

Việc tạm dừng thanh toán hiện có hiệu lực cho đến ngày 31/12 và Nhà Trắng cho biết việc tạm dừng được gia hạn 'một lần cuối cùng', động thái cho thấy rằng tháng 1/2023 sẽ là thời điểm đánh dấu sự kết thúc của việc đóng băng thanh toán khoản vay sinh viên kéo dài nhiều năm.

Nhà Trắng cũng cho biết nếu những người đi vay có khoản vay cho việc theo học đại học, sẽ được giới hạn trả nợ ở mức 5% thu nhập hàng tháng của họ.

Sinh viên Mỹ hiện tại có khoản vay cũng đủ điều kiện để được giảm nợ này, và sinh viên thuộc diện phụ thuộc sẽ đủ điều kiện để được giảm trừ dựa trên thu nhập của cha mẹ họ.

Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng, để giữ đúng lời hứa tranh cử, chính quyền Mỹ đang công bố kế hoạch cung cấp cho các gia đình lao động và tầng lớp trung lưu cơ hội khi họ chuẩn bị tiếp tục thanh toán khoản vay cho sinh viên liên bang vào tháng 1/2023.

Những người vay tiền theo chương trình Pell Grant cũng phải kiếm được ít hơn 125.000 USD hàng năm, hoặc 250.000 USD hàng năm nếu họ là thành viên của một hộ gia đình, để đủ điều kiện nhận được sự hỗ trợ của chính phủ.

Các quan chức chính quyền cấp cao cho biết kế hoạch được công bố trên sẽ mang lại lợi ích cho hàng chục triệu người Mỹ thuộc tầng lớp trung lưu.

Các quan chức cho biết nếu tất cả những người đủ điều kiện yêu cầu cứu trợ, 43 triệu người vay khoản vay sinh viên liên bang sẽ được hưởng lợi, và 20 triệu người vay sẽ bị hủy hoàn toàn khoản nợ của họ.

Theo chính quyền, kế hoạch này sẽ giúp ích cho những người Mỹ xuất thân từ các gia đình lao động bằng cách nhắm mục tiêu cứu trợ cho những người đi vay có nhu cầu kinh tế cao nhất, giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các chủng tộc.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên