05/02/2020 10:19 GMT+7

Chính phủ Nga cấp ngân sách để người dân điều trị bằng IVF

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Nga đang đẩy mạnh đầu tư cho IVF để xử lý tình trạng tỉ lệ sinh giảm. Điều trị bằng IVF thường tạo thêm 25.000 đến 30.000 em bé mỗi năm.

Chính phủ Nga cấp ngân sách để người dân điều trị bằng IVF - Ảnh 1.

Cô Valeriya Pashko là một trong những trường hợp điều trị IVF với hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Ảnh: afp.com

Trong 3 năm ròng rã, cô Valeriya Pashko cố gắng mang thai nhưng bất thành. Hy vọng hiện tại của cô đặt toàn bộ vào phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) do cơ quan y tế của Nga cung cấp miễn phí. Nga đang đẩy mạnh đầu tư cho IVF để xử lý tình trạng tỷ lệ sinh giảm.

Cô gái 23 tuổi chia sẻ: 'Chồng tôi và tôi thực sự nhẹ nhõm khi sắp tới được bồi hoàn lại số tiền. Phương thức này rất tốn kém'.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết cô Pashko đang điều trị tại một trung tâm sinh sản ở thị trấn Balashikha, ngoại ô Moskva - cơ sở được coi là hình mẫu cho toàn nước Nga. Tại trung tâm y tế ở Balashikha, nhu cầu điều trị bằng IVF đã tăng gấp 3 nhờ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh tỉ lệ sinh quốc gia là ưu tiên hàng đầu đối với Tổng thống Vladimir Putin. Trong thông điệp liên bang vào tháng 1, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh: 'Vận mệnh và triển vọng lịch sử của nước Nga phụ thuộc vào việc có bao nhiêu công dân'. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh rằng mỗi em bé mới sẽ giúp đất nước thoát khỏi 'bẫy nhân khẩu học'. Dân số Nga năm 2010 là 142,9 triệu người. Hiện tại dân số Nga đã tăng lên 146 triệu người nhưng đang trên đà giảm.

Tại những trung tâm y tế tư nhân, giá của một lần thụ tinh trong ống nghiệm là khoảng 100.000 ruble (khoảng 36,8 triệu đồng), không bao gồm cả giá tinh trùng và trứng hiến tặng.

Kể từ năm 2013, IVF được Chính phủ Nga đầu tư mạnh theo chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc. Pashko dự kiến trải qua IVF lần thứ hai sau khi lần đầu thất bại. Cả 2 quá trình này đều được chính phủ Nga bồi hoàn chi phí.

Đến năm 2035, dân số Nga dự kiến giảm 4-12 triệu người. Trong 10 tháng đầu năm 2019, dân số Nga giảm 260.000 người, mức giảm mạnh nhất trong 11 năm qua. Kể từ khi nắm giữ vai trò lãnh đạo nước Nga, ông Putin đã tiến hành nhiều biện pháp khuyến khích người dân sinh thêm con. Trong tháng 1 này, Tổng thống Putin kêu gọi tăng tỉ lệ sinh để từ 1,5 trẻ/phụ nữ hiện nay lên 1,7 trẻ/phụ nữ năm 2024.

Việc đầu tư ngân sách cho IVF cũng nằm trong chủ trương này của Tổng thống Putin. Theo Bộ Y tế Nga, số trường hợp điều trị IVF được hỗ trợ ngân sách nhà nước trung bình năm từ 2016-2018 đã tăng từ 46.000 lên 78.000. Mục tiêu là đến năm 2024 sẽ đạt 90.000 trường hợp, khiến Nga trở thành quốc gia đi đầu trong việc điều trị bằng IVF.

Điều trị bằng IVF thường tạo thêm 25.000 đến 30.000 em bé mỗi năm, chiếm khoảng 2% tổng số trẻ được sinh ra. Kể từ năm 2019, bệnh nhân điều trị bằng IVF tại cơ sở tư nhân cũng được bồi hoàn.

Chính phủ Nga cũng nới lỏng luật liên quan đến quyền sinh sản. Việc điều trị hỗ trợ sinh sản không còn hạn chế số tuổi, phụ nữ độc thân hoặc cặp đôi chưa kết hôn.

Chính phủ Nga đồng thời tăng cường chiến dịch chống phá thai. Theo Bộ Y tế Nga, số trường hợp phá thai thường niên đã giảm từ 1,5 triệu xuống còn 567.000 trường hợp trong giai đoạn từ 2010 đến 2018.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên