Xe
10/12/2013 15:08 GMT+7

Chính phủ Mỹ lỗ 10 tỉ USD vì cứu GM

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Bộ Tài chính Mỹ vừa bán đi những cổ phiếu cuối cùng của Hãng xe hơi General Motors (GM) và lỗ tổng cộng 10 tỉ USD.

ttVyEnad.jpgPhóng to
Một cơ sở xe của GM ở Úc - Ảnh: Reuters

Theo tạp chí Forbes, Bộ Tài chính Mỹ chi 49,5 tỉ USD để giải cứu Hãng GM trong năm 2008 và 2009, và lấy 61% cổ phần của hãng xe này. Sau khi bán hết cổ phần của GM, Bộ Tài chính Mỹ chỉ thu lại được 39 tỉ USD. Như vậy người đóng thuế Mỹ chịu thiệt hại tới hơn 10 tỉ USD.

Dù vậy, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew khẳng định chương trình giải cứu GM vẫn là một thành công. Ông cho biết biện pháp này đã ngăn chặn sự sụp đổ của ngành công nghiệp ôtô Mỹ và cứu 1 triệu việc làm.

Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu ôtô Mỹ cũng cho thấy vụ giải cứu GM đã giúp cứu 1,2 triệu việc làm từ năm 2009 và đảm bảo khoản thu thuế 39,4 tỉ USD trong vòng hai năm cho Chính phủ Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ bắt đầu bán cổ phiếu của GM từ tháng 11-2010.

GM được bảo hộ phá sản năm 2009. Sau khi thoát cảnh phá sản, GM đã đạt lợi nhuận trong 15 quý liên tiếp với doanh thu lên đến gần 20 tỉ USD.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên