Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định điều động, bổ nhiệm PGS.TS Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Bùi Thế Duy được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách là người đứng đầu Đại học Quốc gia Hà Nội - trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu của đất nước, Thủ tướng cho rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời đòi hỏi trách nhiệm rất cao.
Đưa Đại học Quốc gia Hà Nội vào nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới
Theo Thủ tướng, tân Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là cán bộ quản lý, nhà khoa học trẻ, giàu kinh nghiệm công tác. Ông là nhà khoa học trưởng thành từ môi trường đại học, được đào tạo bài bản, có nền tảng học thuật vững chắc, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng.
Vì vậy việc bổ nhiệm vị trí Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng rất lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với ông Bùi Thế Duy, cũng là yêu cầu nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển trong giai đoạn mới.
Trước yêu cầu Đại học Quốc gia Hà Nội cần kế thừa, phát huy truyền thống 120 năm và phát triển hơn nữa với tầm nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn hơn, Thủ tướng đề nghị ông Bùi Thế Duy cùng lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội phát huy tối đa khả năng, gương mẫu đi đầu để thực hiện các nhiệm vụ.
Đó là tăng cường đoàn kết, thống nhất; xây dựng kế hoạch, triển khai nhanh, triển khai mạnh, triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, về giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế…
Đẩy mạnh phát triển mô hình đại học nghiên cứu, đại học đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, nhà trường và sinh viên, doanh nghiệp. Phát huy vai trò là trung tâm tri thức lớn của quốc gia.
Trong phát triển dài hạn, cần xây dựng khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc có ý nghĩa rất quan trọng, trở thành một cực tri thức quan trọng, tiên phong, đi đầu với định hướng "5 trong 1". Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học, hướng tới quản trị thông minh là đại học kiểu mẫu.
Khẳng định Chính phủ luôn cam kết đồng hành cùng Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng mong Đại học Quốc gia sẽ là đại học nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, từng bước vươn tầm thế giới, vào nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới; xứng đáng là "trung tâm hội tụ trí tuệ tinh hoa" và lan tỏa lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước.
Ông Bùi Thế Duy bày tỏ vinh dự được Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao trọng trách giữ chức vụ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hàng đầu
Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thế Duy bày tỏ vinh dự được Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ tin tưởng giao trọng trách và gửi lời cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, các lãnh đạo đã dành sự quan tâm, tin tưởng và những chỉ đạo sâu sát, cụ thể, toàn diện đối với Đại học Quốc gia Hà Nội. Tập thể Đại học Quốc gia Hà Nội nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và xác định đó là định hướng xuyên suốt cho mọi hành động trong thời gian tới.
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nhận thấy rõ còn rất nhiều việc phải làm để có thể đáp ứng những mong muốn và nâng cao hơn nữa vị thế quốc tế. Đặc biệt trong bối cảnh đất nước đặt ra yêu cầu cao hơn, mục tiêu lớn hơn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực chính cho tăng trưởng.
Vì vậy, Đại học Quốc gia Hà Nội chính là nơi được giao trọng trách là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu, hướng tới mục tiêu vào nhóm các đại học hàng đầu thế giới.
Ông Duy khẳng định sẽ cam kết nỗ lực cao nhất, phát huy trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh, gương mẫu cùng tập thể để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng Chính phủ vừa giao; đưa Đại học Quốc gia Hà Nội phát triển, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ông Bùi Thế Duy 48 tuổi, quê Hà Tĩnh; là phó giáo sư, tiến sĩ tin học; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, XIV.
Ông Bùi Thế Duy từng giành huy chương đồng cuộc thi Tin học quốc tế năm 1995 tại Hà Lan và năm 1996 tại Hungary. Ông nhận học bổng Chính phủ học đại học tại Úc, bảo vệ luận án tiến sĩ khi 26 tuổi tại Hà Lan và được công nhận chức danh phó giáo sư ở tuổi 31. Năm 2009, ông được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.
Ông từng là Chủ nhiệm khoa công nghệ Thông tin, Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; sau đó giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tháng 4-2018, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Bùi Thế Duy giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tháng 1-2026, Thủ tướng bổ nhiệm ông giữ chức Phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận