08/03/2012 02:31 GMT+7

Chính phủ Indonesia "bỏ" bóng đá

B.N.
B.N.

TT - Ngày 7-3, Bộ Thanh niên - thể thao Indonesia đã chính thức tuyên bố ngừng chi tiền cho các hoạt động bóng đá ở Indonesia, nhất là đội tuyển quốc gia, sau khi quá thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn của đội nhà ở vòng loại World Cup 2014.

TT - Ngày 7-3, Bộ Thanh niên - thể thao Indonesia đã chính thức tuyên bố ngừng chi tiền cho các hoạt động bóng đá ở Indonesia, nhất là đội tuyển quốc gia, sau khi quá thất vọng với màn trình diễn nghèo nàn của đội nhà ở vòng loại World Cup 2014.

Một nguyên nhân nữa là việc Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) liên tục đấu đá với ban tổ chức Giải Indonesia Super League (ISL - giải đấu do một nhóm các CLB mạnh lập ra nhằm đối lập với Giải Indonesian Premier League của PSSI).

Sau cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Bộ trưởng Thanh niên - thể thao Andi Mallarangeng đã trả lời tờ Jakarta Post: “Chúng tôi không có lựa chọn nào khác vì có vẻ như cuộc nội chiến của PSSI với ISL còn lâu mới kết thúc. Đội tuyển Indonesia thảm bại 0-10 trước Baharain tuần trước không phải là đội đại diện của đất nước, khi PSSI chỉ gọi những cầu thủ đang chơi bóng ở Indonesian Premier League. Vì vậy, chúng tôi quyết định ngừng đầu tư vào PSSI, đặc biệt là đội tuyển quốc gia cho đến khi điều này chấm dứt”.

Cách đây không lâu, ông Susilo Bambang Yudhoyono đã lên tiếng yêu cầu PSSI phải tập trung vào bóng đá và bỏ qua những tranh cãi nội bộ. Nhưng ông lại không dám trực tiếp ra lệnh hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của PSSI, do lo sợ FIFA sẽ cấm bóng đá nước này tham dự các giải đấu quốc tế.

B.N.

B.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên