25/12/2016 18:11 GMT+7

Chìm xuồng trên sông, hai chú tiểu chết đuối

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Khi xuồng chở sư thầy Châu Văn Thiếu cùng 3 chú tiểu đi đến giữa sông thì bất ngờ xuồng lật. Thầy Thiếu cùng 1 chú tiểu bơi được vào bờ, còn hai chú tiểu bị chìm xuống sông.

Chiều 25-12, thượng tá Nguyễn Văn Mười Hai - trưởng công an thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều làm rõ nguyên nhân cái chết của hai chú tiểu trên địa bàn thị xã Gò Công.

Hai nạn nhân là Lê Nguyễn Hoàng Du (16 tuổi, ngụ xã Tân trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) và Trần Võ Dũ Ân (14 tuổi, ngụ xã Long Hưng) - đang tu tại chùa Long Đức, xã Tân Trung thị xã Gò Công.

Theo kết quả điều tra, khoảng 21g ngày 24-12, nhà sư Châu Văn Thiếu (63 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông, tạm trú tại thị xã Gò Công) cùng với ba đệ tử là Du, Ân và  Lê Nguyễn Hoàng Vũ (14 tuổi) đi xuồng trên sông Gò Công.

 Khi đến khu vực gần giữa sông thuộc xã Long Chánh, thị xã Gò Công thì bất ngờ xuồng bị chìm.

Chỉ có sư thầy Thiếu và Vũ do biết bơi nên đã bơi được vào bờ và kêu người dân cầu cứu giúp. Riêng Du và Ân bị chìm xuống sông mất tích.

Nhận tin báo, công an thị xã Gò Công phối hợp các lực lượng tích cực tìm kiếm hai chú tiểu. Đến khoảng 1g30 ngày 25-12, thi thể của Du và Ân đã được tìm thấy.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên