24/08/2017 19:58 GMT+7

Chìm tàu, nguy cơ tràn 21.000 lít dầu ra biển

MINH TRÂN
MINH TRÂN

TTO - Tỉnh Ninh Thuận cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan quây tàu phòng ngừa phục sự cố tràn dầu từ tàu vận tải Việt Hải 06 đồng thời lên phương án trục vớt.

Theo đó ông Trần Quốc Nam, phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã yêu cầu Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Miền Trung cử lực lượng, phương tiện và trang thiết bị quây tàu phòng ngừa chuyện tràn dầu từ sự cố trên. 

Vào khoảng 14h30 ngày 23-8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận nhận được tin báo tàu Việt Hải 06 thuộc Công ty TNHH Việt Hải do ông Nguyễn Văn Hiên (57 tuổi) làm thuyền trưởng và 8 thuyền viên, đang chở 3.004 tấn tôn cuộn, hành trình từ Vũng Tàu đi Thanh Hóa.

Theo đại tá Nguyễn Hữu Toàn, phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận, khi cách vịnh Ninh Chữ (Ninh Thuận) khoảng 3 hải lý thì tàu bị thủng vỏ và nước tràn vào khoang máy. 

Sự cố chìm tàu này khiến cho nguy cơ 21.000 lít dầu trên tàu có thể tràn ra biển.

Nhận được tin báo từ thuyền trưởng Nguyễn Văn Hiên, các lực lượng cứu nạn đã lai dắt tàu gặp nạn vào cách cảng Ninh Chữ khoảng 500m và lập phương án phòng ngừa tràn dầu, trục vớt tàu gặp nạn trên biển.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Ninh Thuận bố trí nơi ăn ở, chăm sóc sức khỏe cho 9 thuyền viên gặp nạn đồng thời phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Khu vực 4 triển khai phương án trục vớt, đưa tàu và tài sản vào bờ.

MINH TRÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên