24/10/2021 09:26 GMT+7

Chìm sà lan ở Cần Giờ, cứu được 4 người, 1 người còn mất tích

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Một sà lan gặp sự cố rồi chìm trên sông Gò Gia, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM. Lực lượng chức năng đã cứu được 4 người nhưng vẫn còn 1 người mất tích. Hiện lực lượng cứu hộ đang triển khai công tác tìm kiếm.

Chìm sà lan ở Cần Giờ, cứu được 4 người, 1 người còn mất tích - Ảnh 1.

Hình ảnh bên mạn tàu. Sà lan bị phá nước, đứt dây neo với tàu rồi lớn rồi chìm ngay - Ảnh: M.H.

Đến 9h ngày 24-10, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang phối hợp lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM lặn tìm 1 người mất tích sau vụ chìm sà lan trên sông Gò Gia, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 4h30 cùng ngày, sà lan mang số hiệu SG3069 gặp sự cố và bị chìm tại khu vực sông Gò Gia.

Công an huyện Cần Giờ cùng chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu được 4 người đưa lên bờ an toàn. Tuy nhiên vẫn còn 1 người đang mất tích.

Hiện trường vụ tai nạn ở vị trí nước chảy xiết độ sâu 30-40m. Vị trí sà lan chìm xuất hiện xoáy dưới nước rất nguy hiểm và nơi này cũng xảy ra nhiều vụ chìm sà lan.

Nguyên nhân sự cố đang được điều tra.

Chìm sà lan ở Cần Giờ, cứu được 4 người, 1 người còn mất tích - Ảnh 2.

Khu vực sà lan chìm - Ảnh: M.H.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 23-10, sà lan SG 3069 của công ty Cổ phần dịch vụ vận tải biển Hải Vân, có trọng tải khoảng 800 tấn, vào cặp mạn tàu Navig8 Tourmaline, quốc tịch Marshall Islands, neo đậu tại phao BP1, sông Gò Gia, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ để nhận mía (nguyên liệu cho nhà máy bột ngọt).

Thời điểm này sà lan có 5 thuyền viên, do ông Phạm Văn Chiều (51 tuổi, ngụ Hải Phòng) làm thuyền trưởng. Đến khoảng 23h15 thì phát hiện sà lan bị phá nước. Sau 2 phút, sà lan bị đứt dây, chìm hoàn toàn. 

4 thuyền viên đã kịp thời chạy ra ngoài và tự bơi vào trèo lên các phương tiện neo đậu gần đó gồm: ông Chiều, ông Nguyễn Văn Tánh (53 tuổi, máy trưởng), ông Tăng Văn Phúc (33 tuổi, thuyền viên), ông Hồ Văn Thất (47 tuổi, thuyền viên). Người mất tích là anh Phùng Sơn Long (22 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), nghi bị kẹt trong cabin.

Lúc bị chìm, trên sà lan có 600 tấn rỉ mật đường và 2.000 lít dầu DO.

Ông Trương Tiến Triển - phó chủ tịch UBND huyện Cần Giờ - cho biết hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm người mất tích, tuy nhiên cũng gặp nhiều khó khăn do vị trí sà lan chìm nước sâu. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đang kiểm tra có tràn dầu hay không để đánh giá tình hình và đưa ra phương án xử lý phù hợp.

Các lực lượng tham tìm kiếm người mất tích và triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, chống tràn dầu gồm: Đồn Biên phòng Thạnh An, Biên phòng TP.HCM, Trạm kiểm tra giám sát trên sông, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Cái Mép, Biên phòng Vũng Tàu, Cảnh sát đường thủy, Công an, Quân sự, Cảng vụ, Đảm bảo hàng hải…

Thông tin kịp thời đến các hộ nuôi thủy sản trên sông Gò Gia

Cũng theo ông Triển, nhằm ứng cứu kịp thời sự cố tràn dầu và nguyên liệu mật sản xuất bột ra môi trường, UBND huyện Cần Giờ chỉ giao Phòng kinh tế phối hợp UBND xã Thạnh An thông tin kịp thời đến các hộ nuôi thủy sản tại sông Gò Gia và các khu vực lân cận trên địa bàn huyện có phương án lấy nước phù hợp phục vụ sản xuất trong trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu.

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thông tin kịp thời đến Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM để có phương án trục vớt phương tiện, ứng cứu sự cố tràn dầu kịp thời đảm bảo môi trường và an toàn hàng hải.

Giao Phòng Quản lý đô thị cập nhật tình hình sự cố trên và báo cáo kịp thời Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện để có chỉ đạo kịp thời.

Sà lan tông chìm 2 bè cá chuẩn bị thu hoạch trên sông Tiền Sà lan tông chìm 2 bè cá chuẩn bị thu hoạch trên sông Tiền

TTO - Vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra đêm 6-6 làm chìm và hư hỏng 2 bè cá trên sông Tiền, hơn 9 tấn cá thoát ra sông.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên