02/08/2022 06:22 GMT+7

Chiêu thức tinh ranh của băng trộm trẻ chuyên đi xe hơi

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Đầu năm 2022, tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... xảy ra hàng loạt vụ trộm nhắm vào các gia đình khá giả. Nhóm này đi xe hơi, lợi dụng đêm khuya hành động, đi lên cao tốc để ‘cắt đuôi’ trinh sát, sau mỗi vụ đều thay biển số giả, đổi xe.

Chiêu thức tinh ranh của băng trộm trẻ chuyên đi xe hơi - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng thường sử dụng ôtô thuê và gắn biển số giả đi trộm táo tợn - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 1-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Văn Bá (ngụ tỉnh Nghệ An) và Trần Tiến Quân (cùng 23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cả hai dương tính với ma túy.

Công an đang củng cố hồ sơ xử lý Trần Ngọc Minh Vy (22 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo hồ sơ, khuya 26-2, tại căn biệt thự ở khu dân cư Hiệp Thành (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), nhóm người đi xe hơi lẻn vào nhà một cán bộ trộm xe SH. Vào cuộc điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một xác định ôtô này từng "có mặt" tại hàng loạt vụ trộm xe máy ở Bình Dương.

Quá trình điều tra cho thấy mỗi ngày gây án xong, nhóm này đều đổi ôtô và thay biển số giả khác. Công an TP Thủ Dầu Một còn xác định đây cũng chính là hai kẻ trộm xe máy làm một phụ nữ mang thai ngã xuống đất vào chiều 24-2, tại trụ sở công ty ở phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một.

Chiêu thức tinh ranh của băng trộm trẻ chuyên đi xe hơi - Ảnh 2.

Hoàng Văn Bá bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Trong lúc công an tập trung truy xét thì bất ngờ tại TP Thủ Đức liên tiếp xảy ra hai vụ trộm với cùng thủ đoạn tương tự.

Cụ thể, khoảng 3h sáng 5-7, chủ nhà trên đường Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền bị mất 1 máy tính Thinkpad (giá 17 triệu đồng), 1 máy tính HP (giá 15,5 triệu đồng), 1 ví nam màu đen hiệu LV (giá 14,5 triệu đồng), 1 ví nữ màu hồng hiệu Chanel (giá 9 triệu đồng) và 1 túi xách màu nâu hiệu Valentino (giá 19,5 triệu đồng).

Lãnh đạo Công an TP Thủ Đức chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường. Qua camera và dấu vết, công an phát hiện hai thanh niên sử dụng ôtô biển số giả đi trộm, đột nhập từ bancông vào nhà gom tài sản.

Trong lúc các trinh sát đang chia ra nhiều mũi để nắm tình hình đối tượng nghi vấn thì bất ngờ vào 3h sáng 25-7, lại xảy ra vụ trộm leo lên cửa sổ tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ. Trộm trèo lên lầu 1 rồi đột nhập trộm 1 điện thoại iPhone 11 Pro (giá 11 triệu đồng) và 1 điện thoại iPhone XS Max (giá 8 triệu đồng). Xe hơi chúng sử dụng khi đi trộm cũng gắn biển số giả.

Chiêu thức tinh ranh của băng trộm trẻ chuyên đi xe hơi - Ảnh 3.

Trần Tiến Quân lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện tại tầng hầm của một chung cư ở phường Long Thạnh Mỹ có 3 ôtô giống như các xe có mặt tại các vụ trộm. Các trinh sát theo dõi, phát hiện có hai thanh niên và một cô gái thường xuyên sử dụng nhiều ôtô khác nhau, trong đó có ôtô giống ở vụ trộm nên đeo bám.

Nhóm này dù còn trẻ nhưng rất tinh ranh. Để "cắt đuôi" trinh sát, các đối tượng thường chạy trên những con đường thiếu ánh sáng, cao tốc với tốc độ cao. Chúng chỉ thuê căn hộ ở chung cư khoảng 1 tháng rồi đổi chỗ khác.

Rạng sáng 26-7, trinh sát nắm được thông tin chiếc ôtô vừa có chuyến "ăn đêm" ở Đồng Nai về chung cư, lập tức hàng chục cảnh sát hình sự được bố trí, khi ôtô vừa vào bãi, lực lượng ập vào bắt giữ hai người là Bá và Quân. Kiểm tra căn hộ, công an thấy Vy đang sống tại đây.

Bá và Quân khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm ở phường Thảo Điền và phường Long Thạnh Mỹ, tài sản mang đi bán để sử dụng ma túy. Cả hai còn khai thực hiện trót lọt hàng loạt "phi vụ" khác ở TP.HCM, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Long An...

Cơ quan điều tra xác định, Vy biết việc Bá và Quân đi trộm tài sản và mang tài sản đi bán nhưng không trình báo. Do Vy không được chia gì, mà chỉ được lo chỗ ở và ăn uống hằng ngày, hành vi của Vy có dấu hiệu của tội "không tố giác tội phạm".

Hiện Công an TP Thủ Đức đang phối hợp công an các tỉnh mở rộng vụ án.

Chiêu thức tinh ranh của băng trộm trẻ chuyên đi xe hơi - Ảnh 4.

Trần Ngọc Minh Vy bị điều tra về hành vi không tố giác tội phạm - Ảnh: Công an cung cấp

Chiêu thức tinh ranh của băng trộm trẻ chuyên đi xe hơi - Ảnh 5.

Biển số giả nhóm này sử dụng để qua mắt công an - Ảnh: Công an cung cấp

Đi trộm bằng xe hơi, ‘lột xác’ liên tục để qua mặt công an Đi trộm bằng xe hơi, ‘lột xác’ liên tục để qua mặt công an

TTO - Theo công an, hai tên trộm sau mỗi phi vụ trót lọt, ngay lập tức thuê xe hơi mới, gắn biển số giả khác, thay đổi chỗ ở rồi thực hiện vụ tiếp theo. Việc này khiến cuộc truy bắt của cơ quan công an gặp nhiều khó khăn.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên