10/07/2014 12:23 GMT+7

Chiều chiều của Tô Hoài

MAI HOÀNG
MAI HOÀNG

TT - Trước khi nhà văn Tô Hoài qua đời, tròn 15 năm sau bản in lần đầu, Chiều chiều - cuốn hồi ký nổi tiếng của tác giả - đã được trình làng với ấn bản mới. Cuốn sách gồm 22 chương, được Tô Hoài viết xong từ năm 1997, xâu chuỗi những câu chuyện của một con người đã đi nhiều, sống nhiều và nhớ dai.

ixY3mhXs.jpg
Sách do Phương Nam & NXB Hội Nhà Văn ấn hành - Ảnh: M.Hoàng

Qua hơn 500 trang sách, Tô Hoài đưa chúng ta về một làng quê Bắc bộ với những câu chuyện thời cải cách ruộng đất, thời bao cấp cho tới thời làm hợp tác xã rồi bước vào thời đổi mới chuyển sang kinh tế thị trường... Bao trùm cả quãng dài với nhiều biến động, những trang viết của Tô Hoài khắc họa số phận con người, trong đó có không ít gương mặt văn nghệ là bạn bè tác giả với những cảm xúc buồn vui lẫn những điều oái oăm, ngang trái...

MAI HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên