30/04/2023 04:25 GMT+7

Chiều cao U22 Việt Nam và nỗi lo bóng bổng ở SEA Games 32

So với 2 kỳ SEA Games gần nhất, chiều cao của các cầu thủ U22 Việt Nam không tốt bằng và có thể trở thành nỗi lo ở các tình huống bóng bổng ở SEA Games 32.

Chiều cao U22 Việt Nam và nỗi lo bóng bổng ở SEA Games 32 - Ảnh 1.

Chiều cao của các cầu thủ U22/U23 Việt Nam tại ba kỳ SEA Games gần nhất - Đồ họa: AN BÌNH

Tại SEA Games 30 ở Philippines, U23 Việt Nam có chiều cao trung bình lên đến 176cm. Có đến 9 cầu thủ cao từ 180cm trở lên. Trong đó, Văn Toản và Văn Hậu (185cm) là những người cao nhất đội. Hàng thủ U23+3 Việt Nam có chiều cao trung bình là 178,5cm.

Nhờ đội hình có chiều cao ấn tượng, U23 không chỉ có hiệu quả cao trong những tình huống phòng ngự bóng bổng, mà bóng bổng còn trở thành thứ vũ khí lợi hại của thầy trò HLV Park Hang Seo. Văn Hậu, Tiến Linh, Thành Chung không ít lần ghi bàn từ những tình huống không chiến, góp công lớn vào hành trình giành HCV của U23 Việt Nam.

Đến SEA Games 31 trên sân nhà, chiều cao trung bình của U23 Việt Nam giảm xuống, chỉ còn 175cm. Tuy vậy, số lượng cầu thủ có chiều cao từ 180cm trở lên vẫn rất nhiều (8 cầu thủ). Trong đó, thủ môn Văn Toản và Việt Anh (186cm) là những người cao nhất đội. 

Hàng thủ U23 Việt Nam có chiều cao trung bình là 176,4cm, thấp hơn so với SEA Games 30 nhưng vẫn được đánh giá là rất tốt. Thật vậy, tại kỳ SEA Games này, bóng bổng tiếp tục trở thành thứ vũ khí quan trọng với U23 Việt Nam. Trong trận chung kết, chính Nhâm Mạnh Dũng, cầu thủ cao 181cm, là người đánh đầu ghi bàn giúp U23 Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 để giành HCV. 

Một chút lo ngại đã đến với U22 Việt Nam tại SEA Games 32 khi chiều cao trung bình của đội giảm xuống còn gần 173cm. 

Số lượng cầu thủ U22 Việt Nam cao từ 180cm trở lên chỉ có 2 người. Trong đó, cao nhất đội U22 Việt Nam là trung vệ Lương Duy Cương (181cm), người còn lại là thủ môn Quan Văn Chuẩn (180cm). Chiều cao trung bình của hàng thủ U22 Việt Nam giảm xuống còn 174,5cm. 

Với thể hình hiện tại, bóng bổng sẽ trở thành vấn đề của U22 Việt Nam. Ở Doha Cup 2022, U23 Việt Nam hoàn toàn thua thiệt trong các tình huống tranh chấp và phòng ngự bóng bổng. 

Nhiều người cho rằng, các đội bóng Đông Nam Á có thể hình không quá vượt trội U22 Việt Nam nên chiều cao hạn chế của U22 Việt Nam sẽ không bị khai thác. Tuy nhiên, các đối thủ trong khu vực có thể hình không hề tệ. Tiêu biểu như U22 Thái Lan có nửa đội hình cao hơn 180cm. Singapore cũng sở hữu nhiều cầu thủ cao to.

Không chỉ mặt trận tấn công, sự hạn chế chiều cao khiến các cầu thủ gặp khó khi cần phải chơi bóng bổng. Dẫu biết triết lý bóng đá của HLV Philippe Troussier là kiểm soát và chơi bóng ngắn, nhưng đội U22 Việt Nam cần có phương án B khi bế tắc!

Báo Thái: Báo Thái: 'U22 Thái Lan sẽ giành lại HCV từ tay Việt Nam'

Trước giờ khai cuộc môn bóng đá nam ở SEA Games 32, báo chí Thái Lan đã ra tối hậu thư cho U22 Thái Lan là 'giành lại huy chương vàng từ tay Việt Nam'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên