06/01/2020 22:32 GMT+7

Chiến thắng Tua Hai hiện thân cho ý chí và niềm tin tất thắng của cả dân tộc

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh chiến thắng Tua Hai là cột mốc đánh dấu sự chuyển biến giai đoạn của cách mạng miền Nam, mở ra phương thức đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang, tạo nên thế chiến lược “hai chân, ba mũi, ba vùng”.

Chiến thắng Tua Hai hiện thân cho ý chí và niềm tin tất thắng của cả dân tộc - Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm tổ chức tại tượng đài Chiến thắng Tua Hai - Ảnh: P.TUẦN

Tối 6-1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và đêm văn nghệ mừng 60 năm chiến thắng Tua Hai tại tượng đài Chiến thắng Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, Tây Ninh (6-1-1960 - 6-1-2020).

Tham dự chương trình có Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng đông đảo cựu chiến binh, người dân, đoàn viên thanh niên Tây Ninh.

Trong tiến trình chiến tranh cách mạng, thắng lợi của trận tiến công căn cứ Tua Hai tháng 1-1960 đã vượt xa tầm vóc của một trận đánh, trở thành "phát pháo lệnh" mở đầu cho cao trào Ðồng khởi ở Nam Bộ, cổ vũ quần chúng nhân dân vùng dậy đấu tranh, đánh mạnh vào hệ thống chính quyền cơ sở địch.

Ðó còn là tiền đề cho những trận thắng lớn của quân và dân ta ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Ðã 60 năm trôi qua, cùng với thời gian ngày càng làm sáng rõ, sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng Tua Hai.

Chiến thắng Tua Hai hiện thân cho ý chí và niềm tin tất thắng của cả dân tộc - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ kỷ niệm chiến thắng Tua Hai - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh chiến thắng Tua Hai là cột mốc đánh dấu sự chuyển biến giai đoạn của cách mạng miền Nam, mở ra phương thức đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang, tạo nên thế chiến lược “hai chân, ba mũi, ba vùng”.

"Trận đánh Tua Hai khẳng định bản lĩnh, tài mưu lược trong lãnh đạo chỉ đạo, là trận đánh giành thắng lợi vang dội nhất ở chiến trường miền Đông Nam Bộ từ sau năm 1954 đến năm 1960, có tác động mạnh mẽ, mở màn cao trào Đồng khởi ở Nam Bộ.

Chiến thắng Tua Hai hiện thân cho ý chí, khát vọng và niềm tin tất thắng của cả dân tộc về thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để lại nhiều bài học quý giá về nghệ thuật chỉ đạo và tiến hành chiến tranh nhân dân", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Chiến thắng Tua Hai hiện thân cho ý chí và niềm tin tất thắng của cả dân tộc - Ảnh 3.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Tua Hai - Ảnh: P.TUẦN

Trước đó sáng nay 6-1, tại Tây Ninh, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo trung ương, Tỉnh ủy Tây Ninh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chiến thắng Tua Hai - Mở đầu cao trào Đồng khởi ở Nam Bộ”.

Tham dự hội thảo có hơn 400 đại biểu, chuyên gia quân sự, nhà khoa học trên cả nước.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên