21/07/2013 00:26 GMT+7

Chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng đến với nước bạn Lào

HẢI THI
HẢI THI

TT - Sáng nay 20-7, sau lễ xuất quân tại khu vực tượng đài Bác Hồ trước trụ sở UBND TP.HCM, 99 thanh niên tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lên đường sang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, bắt đầu chiến dịch tình nguyện kéo dài 12 ngày (từ 20 đến 31-7).

Tại hai tỉnh Champasak và Attapeu, các chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng sẽ khám bệnh, cấp phát thuốc cho 3.400 người dân; khám, mổ mắt cho 150 người và tặng tập vở cho học sinh. Đội hình Kỳ nghỉ hồng cũng sẽ tập huấn trồng cao su, lúa, hoa màu; tập huấn sử dụng điện an toàn cho người dân địa phương, đồng thời sửa chữa, thiết kế lại hệ thống điện cho các hộ gia đình. Dịp này, hai căn nhà hữu nghị “Tuổi trẻ Việt - Lào” sẽ được trao tặng các bạn Lào. Thanh niên hai nước sẽ có nhiều dịp giao lưu văn hóa văn nghệ, thắt chặt thêm tình hữu nghị anh em.

Cùng thời gian, tại tỉnh Champasak, đội hình các chiến sĩ Mùa hè xanh tiến hành đồng thời các hoạt động như tập huấn, tuyên truyền cải cách hành chính, tập huấn chương trình tin học căn bản, hướng dẫn kỹ thuật nuôi bò sữa và trồng một số loại cây công nghiệp, cây ăn quả... cho cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên Đại học Champasak cùng người dân.

HẢI THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên