08/04/2022 16:31 GMT+7

Chia tay địa chỉ văn hóa thân thuộc L’Espace trên phố Tràng Tiền sau gần 20 năm

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Hình ảnh tòa nhà Viện Pháp tại Hà Nội, số 24 phố Tràng Tiền, gắn bó với người yêu văn hóa ở thủ đô suốt 20 năm qua sẽ không còn nữa bởi tổ chức văn hóa này sẽ chuyển tới địa điểm mới trên phố Thiền Quang.

Chia tay địa chỉ văn hóa thân thuộc L’Espace trên phố Tràng Tiền sau gần 20 năm - Ảnh 1.

Người Hà Nội sắp phải chia tay địa chỉ văn hóa thân thuộc L’Espace trên phố Tràng Tiền sau gần 20 năm - Ảnh: T.ĐIỂU

Những ngày qua, người yêu văn hóa, yêu tiếng Pháp ở Hà Nội đã bày tỏ tiếc nuối và cả lo lắng khi có thông tin Viện Pháp tại Hà Nội - L’Espace sắp rời khỏi địa điểm quen thuộc trên phố Tràng Tiền.

Bởi từ lâu, hình ảnh tòa nhà cao tầng đầu tiên của Hà Nội với màu sơn vàng đặc trưng tọa lạc trên phố Tràng Tiền đã trở nên thân thương với người dân thủ đô và cả du khách đến thăm thành phố này với những buổi hòa nhạc, chiếu phim đặc sắc, những buổi trò chuyện thú vị.

Nhưng từ ngày 30-4, nơi này sẽ đóng cửa, kết thúc vai trò là Trung tâm văn hóa Pháp trong 19 năm. 

Viện Pháp tại Hà Nội sẽ chuyển địa điểm mới từ ngày 6-5 tại địa chỉ chính số 15 Thiền Quang và thêm địa chỉ số 8 Thiền Quang (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng).

Hai địa điểm mới đều là hai biệt thự cổ có từ nửa đầu thế kỷ XX mang dấu ấn di sản kiến trúc chung Pháp Việt được tu bổ.

Tại địa điểm mới, Viện Pháp Hà Nội sẽ không có hội trường, không có không gian triển lãm. Các hoạt động này sẽ được L’Espace phối hợp với các đơn vị khác tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố. Ví dụ hoạt động chiếu phim sẽ được tổ chức ở quận Long Biên…

Chia tay địa chỉ văn hóa thân thuộc L’Espace trên phố Tràng Tiền sau gần 20 năm - Ảnh 2.

Hình phác họa Viện Pháp mới - Ảnh: Viện Pháp Hà Nội cung cấp

Tại buổi họp báo, đại diện Viện Pháp Việt Nam và Viện Pháp Hà Nội đã chia sẻ lý do của việc chuyển đổi này.

Ngoài lý do việc chuyển địa điểm này nằm trong chiến lược mới của Viện Pháp tại Việt Nam nhằm đổi mới sáng tạo để gặp gỡ với công chúng mới, phát triển nhiều hoạt động mới thì còn có lý do chi phí thuê địa điểm rất lớn, chi phí tổ chức các hoạt động cũng tăng lên.

Chia sẻ riêng với Tuổi Trẻ Online, giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam Maysonnave Sophie cho biết chi phí thuê địa điểm tại 24 Tràng Tiền trong 5 năm qua đã tăng thêm 30% và hiện nay giá đưa ra lại tăng tiếp thêm 50% nữa.

Về lo lắng của một số người rằng địa điểm tại 24 Tràng Tiền sẽ trở thành một trung tâm thương mại, ông Lê Quốc Minh - tổng biên tập báo Nhân Dân (tờ báo sở hữu tòa nhà) - chia sẻ với Tuổi Trẻ Online hiện đơn vị này chưa có kế hoạch cho việc sử dụng công trình này sau khi L'Espace chuyển đi.

Những tác phẩm dang dở của Phan Kế An trong triển lãm cuối cùng ở Viện Pháp Tràng Tiền Những tác phẩm dang dở của Phan Kế An trong triển lãm cuối cùng ở Viện Pháp Tràng Tiền

TTO - Dù là bậc thầy hội họa giống như nhiều họa sĩ thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương nổi tiếng khác nhưng phải tới 4 năm sau khi ông mất, công chúng mới được ngắm triển lãm cá nhân đầu tiên của ông và lại toàn là những bức tranh ‘lạ’.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên