26/09/2017 08:30 GMT+7

Chỉ trao tặng giáo sư, tiến sĩ danh dự cho người nước ngoài

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - ​Quy định trao tặng giáo sư, tiến sĩ danh dự của Trường ĐH Y dược TP.HCM chỉ dành cho người nước ngoài, đối với các nhà khoa học người Việt vẫn phải theo hội đồng giáo sư, phó giáo sư của nhà nước.

Chỉ trao tặng giáo sư, tiến sĩ danh dự cho người nước ngoài - Ảnh 1.

Các học viên, nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sĩ của Trường ĐH Y dược TP.HCM - Ảnh: TRẦN HUỲNH

PGS.TS Trần Diệp Tuấn - hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM khẳng định như vậy với Tuổi Trẻ Online sáng 26-9.

Trước đó, ngày 14-9, PGS.TS Trần Diệp Tuấn đã ký quyết định quy định về việc trao tặng giáo sư, tiến sĩ danh dự của Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Theo đó, đối tượng được xét trao tặng giáo sư, tiến sĩ danh dự của trường gồm các nhà khoa học đã và đang làm việc tại các trường đại học, các học viện, viện nghiên cứu trong nước và ngoài nước đã tham gia hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Tiêu chuẩn trao tặng giáo sư, tiến sĩ danh dự của Trường ĐH Y dược TP.HCM :

Đã tham gia hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học với các đơn vị thuộc Trường ĐH Y dược TP.HCM từ 5 năm trở lên và tiếp tục cống hiến trong việc xây dựng và phát triển của trường trong tương lai;

Có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển của Trường ĐH Y dược TP.HCM;

Có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác giữa Trường ĐH Y dược TP.HCM với các tổ chức có liên quan;

Thủ tục và qui trình xét trao tặng giáo sư, tiến sĩ danh dự của Trường ĐH Y dược TP.HCM là những cá nhân thuộc đối tượng thuộc nêu trên nộp hồ sơ (văn bản đề nghị của đơn vị trực tiếp hợp tác với nhà khoa học ở các trường hoặc viện ngoài Trường ĐH Y dược TP.HCM; lý lịch khoa học của nhà khoa học; bản kê khai thành tích cá nhân, những cống hiến và những đóng góp trong tương lai của nhà khoa học và bản sao hộ chiếu của nhà khoa học) về phòng hợp tác quốc tế của trường.

Phòng hợp tác quốc tế trình hiệu trưởng và thường trực Hội đồng khoa học giáo dục nhà trường phê duyệt hồ sơ.

Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM ra quyết định trao tặng giáo sư, tiến sĩ danh dự cho nhà khoa học. Phòng hợp tác quốc tế tổ chức trao quyết định và chứng nhận cho nhà khoa học được trao tặng giáo sư, tiến sĩ danh dự của Trường ĐH Y dược TP.HCM.

Giải thích thêm về quy định này, PGS.TS Trần Diệp Tuấn nói: "Quy định này chỉ dành cho người nước ngoài, là những nhà khoa học có nhiều đóng góp trong hoạt động hợp tác quốc tế với nhà trường. 

Đối với các nhà khoa học người Việt vẫn phải theo hội đồng giáo sư, phó giáo sư của nhà nước. Khi ban hành quy định này, chúng tôi dùng từ "phong" nhưng nay đã điều chỉnh lại cho chính xác hơn là "trao tặng" giáo sư, tiến sĩ danh dự".

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên