​Chi trả nợ và viện trợ tăng mạnh nhất

LÊ THANH
LÊ THANH

TT -  Năm tháng đầu năm, ngân sách chi khoảng 64.870 tỉ đồng để trả nợ và viện trợ.

Chiều 9-6, trong buổi họp báo về tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm tháng đầu năm do Bộ Tài chính tổ chức, ông Huỳnh Quang Hải, vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước - Bộ Tài chính, cho biết thực hiện chi ngân sách ước đạt 455.600 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, chi trả nợ và viện trợ có tỉ trọng tăng cao nhất với 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, năm tháng đầu năm ngân sách chi khoảng 64.870 tỉ đồng để trả nợ và viện trợ. Trong khi đó, chi đầu tư phát triển chỉ tăng 8,8% với 73.000 tỉ đồng; chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý hành chính tăng 5,1% với gần 314.000 tỉ đồng.

Dự kiến năm 2017 VN sẽ bị cắt giảm các khoản vay ưu đãi từ Ngân hàng Thế giới và phải tiếp cận nhiều hơn với các khoản vay thương mại của nước ngoài. Trong khi đó, các khoản vay trong nước cũng khó khăn và có hạn. Từ thành công của đợt phát hành 1 tỉ USD trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế vào tháng 11 năm ngoái, hiện Bộ Tài chính đang tiếp cận từng bước để có thể tìm nguồn vốn thay thế khi nguồn vốn vay ưu đãi giảm dần.

Tuy nhiên, trả lời báo chí, bà Phan Thị Thu Hiền, phó vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng - Bộ Tài chính, cho biết công tác phát hành trái phiếu Chính phủ trong năm tháng đầu năm không đạt được như kế hoạch đặt ra do các nhà đầu tư không tham gia đầu tư khi trái phiếu có kỳ hạn dài 5 - 10 năm. Mặt khác, tín dụng nền kinh tế tăng trưởng trên 4% nên đầu tư vào trái phiếu sụt giảm. 

LÊ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất