25/06/2014 08:39 GMT+7

Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong 13 năm

C.V.KÌNH
C.V.KÌNH

TT - Sáng 24-6, theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 6-2014 chỉ tăng 0,3% so với tháng 5-2014.

Như vậy so với tháng 12-2013, sáu tháng qua CPI cả nước mới tăng 1,38%.

CPI cả nước tháng 6-2014 chỉ tăng 0,30%

Trả lời Tuổi Trẻ, bà Đỗ Thị Ngọc, vụ phó Vụ Giá Tổng cục Thống kê, cho biết nếu so với tháng 12 năm trước, mức tăng giá trong sáu tháng đầu năm được xem là thấp nhất 13 năm qua (từ năm 2002). Theo bà Ngọc, có nhiều nguyên nhân khiến CPI tăng thấp, nhưng chủ yếu do mức tăng giá của nhiều nhóm hàng quan trọng thời gian qua thấp. Cụ thể, theo công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 6-2014 nhiều nhóm mặt hàng quan trọng tăng không đáng kể, trong đó có không ít mặt hàng giảm giá, như lương thực (-0,43%), bưu chính viễn thông (-0,13%)...

Đặc biệt, theo Tổng cục Thống kê, tình hình kinh tế khó khăn, người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu và tập trung vào các nhu cầu thiết yếu hằng ngày là một trong những yếu tố chính khiến CPI sáu tháng đầu năm nay tăng khá thấp so với cùng kỳ các năm trước.

C.V.KÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên