03/06/2025 09:51 GMT+7

Chỉ số giá tiêu dùng 5 tháng đầu năm của TP.HCM tăng 4,27%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong 5 tháng đầu năm của TP.HCM tăng 4,27%, trong đó 8/11 nhóm có chỉ số giá tăng, mức tăng cao nhất là thuốc và dịch vụ y tế với 17%.

lạm phát - Ảnh 1.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong 5 tháng đầu năm của TP.HCM năm 2025 tăng 4,27% - Ảnh: NHƯ BÌNH

Sáng 3-6, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp sắp tới.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Khắc Hoàng - chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP.HCM - đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 5 của TP.HCM có nhiều khởi sắc, các hoạt động lễ hội, du lịch kéo theo sự tăng trưởng của thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm dự báo sẽ khó khăn hơn 6 tháng đầu năm, trong đó vấn đề thuế đối ứng của Mỹ vẫn sẽ là trở ngại cho sản xuất của TP.HCM.

Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công đến cuối tháng 5 mới chỉ đạt hơn 10%, chưa có chuyển biến tích cực, cần đưa ra các giải pháp quyết liệt hơn.

Đáng lo ngại, ông Hoàng cho rằng hiện chỉ số lạm phát của TP.HCM đang ở mức cao. Theo thống kê của Chi cục Thống kê TP.HCM, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, 8/11 nhóm có chỉ số giá tăng, tăng cao nhất là hàng hóa và dịch vụ khác với 1,33%. Ngược lại, có 3/11 nhóm có chỉ số giá giảm, với mức giảm nhiều nhất là nhóm giao thông với 0,4%.

CPI tính chung 5 tháng đầu năm tăng 4,27%. Trong đó, 8/11 nhóm có chỉ số giá tăng, mức tăng cao nhất là thuốc và dịch vụ y tế với 17% và 3/11 nhóm có chỉ số giá giảm, với mức giảm cao là nhóm giao thông với 1,8%.

Theo ông Hoàng, chỉ số lạm phát của TP.HCM đang tăng cao so với cả nước và so với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (chỉ khoảng 1,5-2%). Do đó ông Hoàng đề nghị đánh giá lại chương trình kích cầu tiêu dùng và bình ổn thị trường của TP.HCM.

Cũng theo chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP.HCM, hiện nay các cú hích tăng trưởng của TP.HCM chưa rõ nét, tăng trưởng hiện đang dựa vào các động lực truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng.

Theo ông Hoàng, khi thực hiện sắp xếp bộ máy cần hạn chế thấp nhất sự tồn đọng, gián đoạn công việc. Ông đề nghị ngay từ bây giờ, TP.HCM cần ngồi lại với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu xác định các động lực tăng trưởng cho TP.HCM mới, để có bài toán vận hành ngay khi TP.HCM mới đi vào hoạt động, đạt yêu cầu tăng trưởng Trung ương giao phó, ít nhất là 8%.

Giải ngân 5 tháng chỉ hơn 10%

Về các chỉ số khác, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 9,4% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, IIP tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước đạt 113.300 tỉ đồng, giảm 0,8% so với tháng trước và tăng 19% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 544.400 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu có xu hướng tăng trưởng nhanh, 5 tháng đạt 20,4 tỉ USD, tăng 16% so với cùng kỳ. Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa có chuyển biến tích cực, cứ 10 doanh nghiệp tham gia vào thị trường thì có 10 doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt 245.700 tỉ đồng, đạt 47% dự toán và tăng 4,4% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 40.110 tỉ đồng, đạt 23% dự toán và tăng 67% so với cùng kỳ.

Chỉ số lạm phát của TP.HCM đang ở mức cao - Ảnh 2.Phụ huynh è cổ vì lạm phát lễ trưởng thành

Lễ tri ân, lễ trưởng thành giờ đây mọc lên như nấm sau mưa, từ mầm non đến tiểu học, biến trường học thành sân khấu hoành tráng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên