18/04/2013 09:30 GMT+7

Chi hơn 2.000 tỉ đồng đưa cán bộ đi học nước ngoài

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Thủ tướng vừa phê duyệt đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2020”.

Mục tiêu của đề án là đào tạo chất lượng cao ở nước ngoài trình độ thạc sĩ đối với giảng viên các cơ sở giáo dục đại học, cán bộ các cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ, các bộ, ngành, cơ quan nhà nước; trình độ đại học đối với các tài năng trẻ thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, khoa học và công nghệ trọng điểm, các lĩnh vực năng khiếu đặc biệt.

Cụ thể, đào tạo khoảng 1.650 người có trình độ thạc sĩ (từ năm 2013 - 2017 tuyển sinh bình quân 330 người/năm). Đào tạo trình độ đại học đối với học sinh đoạt giải Olympic quốc tế, học sinh có năng khiếu đặc biệt trong một số lĩnh vực, ngành nghề đặc thù theo nhu cầu nhân lực trình độ cao với số lượng khoảng 150 người (từ năm 2013-2017 tuyển sinh bình quân 30 người/năm).

Ưu tiên gửi đi đào tạo tại các nước: Anh, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Úc... Dự kiến tổng kinh phí chi toàn bộ đề án khoảng 2.070 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên