19/02/2024 22:40 GMT+7

Chỉ con cách tiêu tiền lì xì hay 'con muốn làm gì thì làm'?

Sau Tết, nhiều trẻ em 'rủng rỉnh' tiền lì xì, mừng tuổi. Nhiều cha mẹ cho rằng đó là tiền của con nên để con tha hồ tiêu xài, mua sắm.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM được nhận lì xì ngày đầu đến trường sau Tết Giáp Thìn - Ảnh: MỸ DUNG

Học sinh tiểu học tại TP.HCM được nhận lì xì ngày đầu đến trường sau Tết Giáp Thìn - Ảnh: MỸ DUNG

Điều này có nên không? Cha mẹ nên cho trẻ thoải mái tiêu tiền lì xì hay cần hướng dẫn trẻ?

"Tiền lì xì của con, muốn làm gì thì làm"

Mùng 9 tháng giêng, trước khi chuẩn bị đến trường, bé Hà - một học sinh lớp 5 tại TP.HCM - tổng kết tiền lì xì năm nay được khoảng 10 triệu đồng. 

Bé nói với mẹ: "Mẹ ơi, con có thể dùng tiền đó để mua mấy tập truyện Lớp học mật ngữ mà con đang thiếu không?". Không chút do dự, mẹ bé gật đầu: "Tiền lì xì của con mà, con thích gì cứ mua!".

Nhiều phụ huynh cũng giống mẹ bé Hà có quan điểm tiền lì xì là của con, người thân, họ hàng mừng tuổi cho trẻ để trẻ "hay ăn chóng lớn" nên không quản làm gì số tiền này.

Tuy nhiên, chị Hương, có con học lớp 11, chia sẻ "kinh nghiệm" nhà mình: "Trước đây vợ chồng tôi cũng nghĩ tiền lì xì người ta mừng cho con thì để con thích làm thế nào cũng được. Nhưng có năm con đem tiền lì xì lên lớp khoe bạn, cho bạn, khiến cô giáo gọi điện cho tôi nói rằng phụ huynh cho con mang nhiều tiền lên lớp như vậy là không được, tôi bị cô la, con cũng bị cô la". 

"Có năm tôi cũng quên bẵng đi mà con thì chưa ý thức về tiền bạc nên đến khi hỏi con tiền lì xì đâu thì… con để mất đâu rồi. Vì thế, sau này vợ chồng tôi rút kinh nghiệm, cũng dặn dò con về việc chi tiêu tiền lì xì sao cho hợp lý", chị Hương kể.

Giúp con tiêu tiền lì xì có ích

Là một chuyên gia tài chính, anh Phan Thanh Tùng có cách dạy con tiêu tiền lì xì rất khác. 

Anh cho biết sau Tết, khi các con anh tổng kết tiền lì xì, con sẽ được bố mẹ đưa ra các lựa chọn "đầu tư" như gửi tiết kiệm hoặc gửi tiền cho bố mẹ… để đầu tư. 

"Con tôi một bé lớp 5 và một bé lớp 8. Tôi phân tích cho con nếu gửi tiết kiệm thì lãi suất hiện nay thế nào, còn nếu đầu tư với bố mẹ thì có thể được hoặc có thể mất luôn khoản lì xì này. Tôi để các con chọn lựa, cũng nhân cơ hội này dạy con thêm về cách dùng tiền lì xì cho đúng", anh Tùng nói.

Theo TS Nguyễn Đức Danh - trưởng khoa khoa học giáo dục Trường đại học Sư phạm TP.HCM, cha mẹ không nên để tiền lì xì con thích mua gì thì mua, làm gì thì làm mà hãy định hướng con, tùy vào độ tuổi của con.

Theo đó, ngoài việc dạy trẻ tiền lì xì là một loại tiền may mắn (trong quan niệm của người Việt đó là "lộc" đầu năm), cha mẹ có thể dạy con cách sử dụng tiền lì xì. 

Với những gia đình cho con tiền tiêu vặt hằng ngày, cha mẹ có thể giữ hộ tiền lì xì và phát dần cho con. Bằng cách này, cha mẹ không phải cho thêm tiền mà còn giúp con cân đối số tiền lì xì có được. Thỉnh thoảng cha mẹ cũng nên hỏi để con thử tính xem đã dùng hết bao nhiêu tiền, điều này sẽ giúp trẻ dùng tiền lì xì một cách có ích.

Cha mẹ cũng có thể gợi ý con dùng tiền lì xì để giúp đỡ, chia sẻ, ủng hộ những bạn có hoàn cảnh khó khăn, khơi gợi lòng nhân ái, sự sẻ chia, đùm bọc trong trẻ. 

Học sinh vùng cao phấn khởi khoe lì xì buổi học đầu nămHọc sinh vùng cao phấn khởi khoe lì xì buổi học đầu năm

Ngày 19-2, tại buổi trở lại trường đầu năm mới Giáp Thìn, hàng ngàn học sinh các cấp học tại huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam bất ngờ được nhận bao lì xì đỏ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên