03/02/2020 11:31 GMT+7

Chỉ 7,8% doanh nghiệp lớn niêm yết nhưng chiếm 74% vốn hoá toàn thị trường

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO – Đó là thông được ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TP.HCM) công bố tại lễ đánh cồng đầu xuân Canh Tý 2020 diễn ra ngày 3-2 tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Chỉ 7,8% doanh nghiệp lớn niêm yết nhưng chiếm 74% vốn hoá toàn thị trường - Ảnh 1.

Lễ đánh cồng đầu xuân Canh Tý 2020 diễn ra ngày 3-2 tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM - Ảnh: BÔNG MAI

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TP.HCM) nhận định điểm nổi bật của thị trường chứng khoán TP.HCM là nơi hội tụ những doanh nghiệp lớn, điều này càng rõ nét hơn khi số lượng doanh nghiệp lớn niêm yết chỉ chiếm 7,8% tổng số doanh nghiệp niêm yết nhưng chiếm đến 79% vốn hoá toàn thị trường chứng khoán thành phố, chiếm 74% vốn hoá toàn thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời năm qua đã có 382 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố, khối lượng niêm yết đạt hơn 88 tỉ cổ phiếu, bình quân mỗi phiên giao dịch trên thị trường đạt hơn 4.000 tỉ chiếm 88% so với cả nước, quy mô vốn hoá thị trường cổ phiếu đạt gần 3,3 triệu tỉ đồng, vượt chỉ tiêu 70% GDP đề ra của chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Theo ông Phong, chứng khoán sẽ là một trong những trụ cột hỗ trợ kế hoạch đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Vũ Quang Trung (Phó Tổng giám đốc phụ trách ban điều hành Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM) nhận định sự bất ổn của những nền kinh tế trên thế giới năm 2019 đã làm giảm niềm tin trong giới tư vào kinh doanh. Từ đó tác động không thuận lợi cho thị trường chứng khoán trong khu vực, trong đó có thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu sụt giảm gần 29% so với năm 2018. Đồng thời tình hình đấu giá cổ phần hoá và thoái vốn cũng có xu hướng chững lại.

Mặc dù vậy với những thông tin tích cực từ kinh tế vĩ mô thị trường trong nước, thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2019 tích cực duy trì đà tăng trưởng trên nhiều khía cạnh, vẫn là điểm hấp dẫn với dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn giữ ở mức ổn định 16% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường và mua ròng ở mức 5.500 tỉ đồng cổ phiếu. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tiếp tục gia tăng, đạt hơn 2,36 triệu tài khoản, tăng 8,1% so với cuối năm 2018. Trong đó số lượng tài khoản đầu tư nước ngoài tăng 12,8%.

Về năm 2020, ông Huỳnh Quang Hải (Thứ trưởng Bộ tài chính) thông tin, Bộ Tài chính sẽ tập trung chỉ đạo Uỷ ban chứng khoán nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương quyết tâm thực hiện thành công một số việc như: tái cơ cấu thị trường chứng khoán, trình chính phủ thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại hai sở giao dịch chứng khoán hiện tại; đẩy mạnh cổ phần hoá và thoái vốn gắn với việc niêm yết, giao dịch; phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp lành mạnh; xây dựng quy định về xếp hạng tín nhiệm và thiết lập tổ chức định mức tín nhiệm của Việt Nam. Đặc biệt, sẽ tăng cường công tác thanh tra, giám sát.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chứng khoán