Xe
23/08/2015 16:24 GMT+7

Chi 1,71 tỉ USD nhập hơn 64.000 xe hơi trong 7 tháng

L.THANH
L.THANH

TTO - Theo số liệu thống kê mới nhất vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tính từ đầu năm đến hết tháng 7, Việt Nam chi 1,71 tỉ USD để nhập hơn 64.000 chiếc xe hơi.

Hàng trăm ôtô được nhập khẩu từ Thái Lan, Nhật để bán cho người tiêu dùng Việt Nam - Ảnh tư liệu TT

Như vậy lượng xe hơi nhập về tăng mạnh 104,7%, về giá trị thì tăng mạnh với 152,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Về các loại xe, ôtô tải được nhập về nhiều nhất với hơn 24.000 chiếc. Tiếp theo là ôtô dưới chín chỗ trở xuống với gần 22.000 chiếc; ôtô các loại khác gần 19.000 chiếc.

Về thị trường, Trung Quốc là thị trường chính cung cấp ôtô nguyên chiếc cho Việt Nam trong bảy tháng nay với hơn 18.000 chiếc, tăng 204%. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ...

Biểu đồ: lượng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại trong bảy tháng, giai đoạn năm 2012 - 2015 

Bảng: Lượng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại của Việt Nam từ một số thị trường chính trong bảy tháng, giai đoạn 2012-2015 (Đơn vị tính: nghìn chiếc) 

Năm

Trung Quốc

Hàn Quốc

Thái Lan

Các thị trường khác

7T/2012

2,40

6,66

2,90

3,98

7T/2013

2,43

9,27

4,01

4,15

7T/2014

5,92

9,22

6,09

10,24

7T/2015

18,01

14,22

12,12

20,07

(Nguồn Tổng cục Hải quan)

L.THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên