07/09/2018 12:39 GMT+7

Chết khi làm việc với đoàn liên ngành: Nhiều dấu hiệu trái luật

XUÂN AN
XUÂN AN

TTO - Liên quan cái chết của bà Nguyễn Thị Bích (52 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) khiến dư luận xôn xao gần đây, người nhà nạn nhân vừa viết đơn kiến nghị khởi tố vụ án.

Chết khi làm việc với đoàn liên ngành: Nhiều dấu hiệu trái luật - Ảnh 1.

Ông Châu Văn Tài bên di ảnh của vợ - Ảnh: XUÂN AN

Công an tỉnh Tây Ninh nói vẫn đang trong quá trình điều tra, trong khi các luật sư khẳng định đoàn liên ngành đã làm trái quy định của pháp luật, sai về cách làm việc lẫn việc lập đoàn kiểm tra.

Chết khi làm việc với đoàn liên ngành

Vụ việc xảy ra chiều 15-8, theo người nhà và hàng xóm của nạn nhân, khoảng 16h30 có một nhóm cán bộ xã Tân Hội gồm 4 người xưng là đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh củ mì của nhà bà Bích tại ấp Hội Thanh. 

Đoàn liên ngành yêu cầu xuất trình giấy phép kinh doanh thì được bà Bích đưa giấy phép đứng tên là Trần Tiến Hiệp (người này thuê bà Bích thu gom củ mì), đoàn không đồng ý. Đoàn liên ngành nói sẽ tịch thu giấy phép kinh doanh và thu giữ củ mì của bà Bích để trong nhà. 

Lúc này, bà Bích cho rằng mình không vi phạm gì nghiêm trọng, chỉ mua củ mì với số lượng nhỏ cho người khác nên không ai có quyền tịch thu hàng hóa của bà.

Theo ông Châu Văn Tài (62 tuổi, chồng bà Bích) và con gái, trong lúc cự cãi thì một người mặc sắc phục công an xã xô bà Bích ngã ngửa ra phía sau, đập đầu xuống nền nhà khiến bà bất tỉnh. 

Nạn nhân sau đó được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Theo hồ sơ, nguyên nhân ban đầu khiến bà Bích tử vong do chấn thương sọ não, xuất huyết não, tụ máu bầm trong đầu.

Cán bộ xã Tân Hội vào kiểm tra việc mua bán củ mì của gia đình bà Bích là trái quy định của pháp luật. Đoàn liên ngành này sai về cách làm việc lẫn việc lập đoàn kiểm tra.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn

Cán bộ xã làm trái luật

Luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn luật sư TP.HCM, người bào chữa miễn phí cho gia đình nạn nhân - khẳng định cán bộ xã Tân Hội vào kiểm tra việc mua bán củ mì của gia đình bà Bích là trái quy định của pháp luật, đoàn liên ngành này sai về cách làm việc lẫn việc lập đoàn kiểm tra.

Theo luật sư Tuấn, về thẩm quyền thành lập đoàn liên ngành, điều 5 thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3-12-2014 của Bộ NN&PTNT nêu rõ: Việc kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của các tổng cục, cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ NN&PTNT, ở cấp địa phương thì UBND cấp tỉnh quyết định dựa trên phân công, phân cấp của Bộ NN&PTNT, tình hình thực tiễn của địa phương và đề xuất của sở NN&PTNT.

Xác nhận với Tuổi Trẻ, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh khẳng định không ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra tại xã Tân Hội vào thời điểm này.

Cũng theo luật sư Tuấn, các cán bộ trong đoàn liên ngành này còn có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật khi tự ý vào nhà riêng của nạn nhân, khu vực được cho là cán bộ xô ngã bà Bích là bếp nấu ăn, nghĩa là không thuộc phạm vi làm việc của đoàn này.

Cần khởi tố vụ án chết người

Chết khi làm việc với đoàn liên ngành: Nhiều dấu hiệu trái luật - Ảnh 3.

Ông Tài xác định khu vực nhà bếp nơi vợ ông bị xô ngã tử vong - Ảnh: XUÂN AN

Sau hơn 20 ngày xảy ra vụ việc nhưng đến nay gia đình vẫn chưa có thông tin gì về cái chết của bà Bích, ông Châu Văn Tài đã gửi đơn kiến nghị yêu cầu khởi tố vụ án hình sự khiến vợ ông tử vong.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cho biết sau khi xảy ra vụ việc đã yêu cầu chính quyền địa phương báo cáo để có hướng xử lý, đồng thời giao công an vào cuộc điều tra, hiện tại tỉnh cũng đang chờ báo cáo của cơ quan điều tra. 

"Quan điểm của tỉnh là sai đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không bao che đối với các cán bộ làm sai quy định" - vị lãnh đạo này nói.

Trả lời Tuổi Trẻ, thượng tá Nguyễn Hai Mừng - trưởng phòng tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Tây Ninh - cho rằng hiện nay cơ quan điều tra chưa nhận được kết luận giám định pháp y của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) về nguyên nhân tử vong của bà Bích nên chưa thể kết luận được gì.

Về việc có khởi tố vụ án theo kiến nghị của người nhà nạn nhân hay không, thượng tá Mừng nói phải theo trình tự của Bộ luật tố tụng hình sự, do đang trong quá trình điều tra nên chưa đủ thẩm quyền để quyết định khởi tố hay không. 

"Tất cả đều đang trong quá trình điều tra, sau khi làm rõ chúng tôi sẽ có thông cáo báo chí thông tin cụ thể về vụ việc này" - thượng tá Mừng nói.

Trong khi đó, luật sư Bùi Quốc Tuấn phân tích: từ những dấu hiệu trên, cơ quan điều tra nên xem xét hành vi gây ra hậu quả dẫn đến cái chết của bà Bích. Theo đó, cần cho thực nghiệm hiện trường, đối chiếu với kết quả giám định pháp y kết hợp với lời khai các nhân chứng thì sẽ rõ. 

Bởi chỉ có hành động duy nhất có ngoại lực tác động vào bà Bích nên mới chấn thương sau gáy dẫn đến tử vong. Từ đó, luật sư Tuấn khẳng định kiến nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can của ông Châu Văn Tài là đúng.

Các cán bộ trong đoàn liên ngành còn có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật khác khi tự ý vào nhà riêng của nạn nhân. Khu vực cán bộ xã xô ngã bà Bích là bếp nấu ăn, nghĩa là không thuộc phạm vi làm việc của đoàn này.

Từ những việc làm vi phạm pháp luật này đã dẫn đến cái chết oan của bà Bích, nên cần phải khởi tố vụ án để điều tra.

Làm rõ vụ người đàn ông chết khi đưa đến trại giam Làm rõ vụ người đàn ông chết khi đưa đến trại giam

TTO - Công an huyện Quỳ Hợp bắt tạm giữ ông Đặng Văn Hạnh. Ông Hạnh đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam, có sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Hợp, tiếp đó Công an huyện đã chuyển bị can đến Trại tạm giam Công an tỉnh.

XUÂN AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên