18/12/2014 10:43 GMT+7

​Chênh lệch giới tính khi sinh có xu hướng giảm

LAN ANH
LAN ANH

TT - Tính đến tháng 4-2014, dân số VN đã lên đến 90,49 triệu người và trung bình năm năm qua, mỗi năm dân số VN tăng thêm gần 930.000 người.

Kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2014 - Đồ họa: V.Cường

Trong đó TP.HCM, Hà Nội và Thanh Hóa là ba tỉnh thành đông dân nhất VN với dân số lần lượt là 7,95 triệu, 7,06 triệu và 3,49 triệu.

Thông tin này được bà Nguyễn Thị Xuân Mai - vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và lao động, Tổng cục Thống kê - đưa ra tại buổi công bố kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ ngày 17-12.

Theo Tổng cục Thống kê, đây là lần đầu tiên VN tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, sau bốn lần tổng điều tra dân số và nhà ở kể từ năm 1975.

Trao đổi với báo chí, tổng cục phó Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Văn Tân cho biết có một số tín hiệu khả quan nhìn thấy được sau cuộc điều tra giữa kỳ này. Trong đó có tỉ số giới tính khi sinh là 112,2 bé trai/100 bé gái, giảm hơn các ước tính trước đó cho rằng tỉ số này đã lên đến trên 114 bé trai/100 bé gái.

Đây là năm đầu tiên kể từ 2006 ghi nhận giảm chênh lệch tỉ số giới tính khi sinh.

Cũng theo ông Tân, bình quân số con/bà mẹ tuổi sinh đẻ cả nước là 2,09, tuy nhiên tại TP.HCM và hầu hết các tỉnh miền Đông - Tây Nam bộ, con số này đang xuống thấp (TP.HCM bình quân chỉ có 1,33 con/bà mẹ), nên khu vực này đã phải thay đổi khẩu hiệu truyền thông là mỗi bà mẹ nên sinh đủ hai con.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên