30/08/2013 21:39 GMT+7

Chen nhau đi nghỉ lễ, nhà xe tranh thủ "chặt chém"

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Đợt nghỉ Quốc khánh 2-9 năm nay rơi đúng vào dịp cuối tuần nên nhiều người dân đã tranh thủ về quê nghỉ lễ. Ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ tại bến xe Mỹ Đình, ngay từ 11g ngày 30 -8 đã có rất đông người dân đổ về khu vực bến để mua vé.

ZpQj1FSv.jpgPhóng to
Cảnh tranh nhau mua vé tại bến xe Mỹ Đình - Ảnh: Quang Thế
nFPLRUHW.jpgPhóng to
Đến 16g ngày 30 -8, nhưng nhà chờ mua vé vẫn chật ních người - Ảnh: Quang Thế
rVnnLUHY.jpgPhóng to
Cảnh ùn tắc kéo dài trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn gần cầu vượt Mai Dịch) - Ảnh: Quang Thế
kDAgo3Bs.jpgPhóng to
Hành khách phải đứng từ trong bến xe - Ảnh: Quang Thế

Khách về bến đông, trong khi lượng xe không đủ nên đã dẫn đến tình trạng nhà xe gia sức“chặt chém”, nhồi nhét khách.

Tình trạng trên chủ yếu xảy ra ở những tuyến đường ngắn như: xe về Thanh Hóa ngày thường có giá khoảng 80.000 đồng/ vé đến 100.000 đồng/vé hôm nay tăng lên trên 130.000/ vé.

Xe về Ninh Bình ngày thường có giá khoảng 50.000 đồng/ vé hôm nay tăng lên 100.000 đồng/vé, ngoài ra một số nhà xe ở các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hà Nam… cũng đồng loạt tăng giá.

Nhiều người đợi hàng giờ đồng hồ ở bến nhưng không bắt được xe nên đã đành quay trở lại Hà Nội.

“Đợi xe từ 12g trưa đến mãi 17g tôi và bạn mới lên được xe. Nhưng vừa lên xe nhà xe không cho chạy mà tiếp tục bắt khách và “nêm người” chật ních xe khiến cho tôi không thể chịu được, đành phải xuống xe quay về phòng trọ chờ đến sáng mai thưa người thì chúng tôi mới về” - Lê Thu Trà (21 tuổi, quê ở Tam Điệp, Ninh Bình, hiện đang là sinh viên năm 3 trường đại học Sư phạm Hà Nội) cho biết.

Tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm lượng xe và khách về bến có đông hơn nhiều so với ngày thường, không xảy ra tình trạng thiếu xe. Tuy nhiên ở các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố Hà Nội như Giải Phóng, Nguyễn Trải, Khuất Duy Tiến thì cũng đã bị ùn tắc ngay từ đầu giờ chiều.Đường Phạm Văn Đồng bị ách tắc trong nhiều giờ đồng hồ, tình trạng ùn tắc kéo dài từ cầu Mai Dịch đến khu vực gần cầu Thăng Long. Lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đã được phân bố ở bến xe, ngã ba, ngã tư. Tuy nhiên do có quá nhiều xe nên đã xảy ra tình trạng ách tắc.20g40 cùng ngày vẫn còn rất đông người dân đứng ở trong bến xe Mỹ Đình và khu vực đường trên cao để bắt xe về quê.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên