18/03/2013 22:05 GMT+7

Chém chủ nợ vì 350.000 đồng, lãnh 4 năm tù

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Bị người quen đòi 350.000 đồng tiền nợ trước mặt bố mẹ mình, bị cáo kéo bạn đi chém chủ nợ.

FiD2a6oK.jpgPhóng to

Bị cáo Tuấn và đồng bọn tại phiên xét xử sơ thẩm - Ảnh: T.Lụa

Ngày 18-3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Đinh Công Tuấn (27 tuổi, huyện Thanh Trì) và đồng bọn phạm tội cố ý gây thương tích.

Tại tòa, bị cáo khai nhận bị cáo có nợ anh Nguyễn Đình Kiểm (người cùng xã) 350.000 đồng. Nhiều lần anh Kiểm đòi nợ nhưng Tuấn không có trả. Anh Kiểm có đến nhà Tuấn nói với bố mẹ Tuấn việc Tuấn nợ tiền làm Tuấn rất tức giận.

Ngày 1-1-2011, Tuấn rủ ba người bạn của mình là Trần Vũ Long (27 tuổi), Đinh Công Thành (22 tuổi) và Nguyễn Công Trường (20 tuổi) đi uống bia, mục đích là để bàn kế hoạch “trả thù” anh Kiểm vì dám đòi nợ. Cùng ngày, Tuấn và bạn bè mang dao và kiếm đến nhà anh Kiểm, chém anh Kiểm nhiều nhát làm anh bị tổn hại sức khỏe 13%.

Tại tòa, bị cáo Tuấn một mực khai nhận chỉ muốn dọa anh Tuấn chứ không có ý định giết người. Tuy nhiên, ý kiến trên bị HĐXX bác bỏ vì trước đó, bị cáo đã nhiều lần dọa nạt anh Kiểm cũng như có quá trình chuẩn bị hung khí từ khi ở nhà.

Xét mức độ hành vi là người cầm đầu, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn 4 năm tù. 3 bị cáo còn lại lãnh từ 30 tháng đến 42 tháng tù.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên