24/02/2018 14:28 GMT+7

Chém chết anh họ vì cãi nhau tên nhân vật trò chơi

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Cho rằng L.T.H. nói sai tên nhân vật trong trò chơi trên điện thoại, giữa Kỷ và H. xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, H. dùng dao chém Kỷ tử vong.

Chém chết anh họ vì cãi nhau tên nhân vật trò chơi - Ảnh 1.

L.T.H. tại thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: T.AN

Ngày 24-2, tin từ Công an huyện Quế Phong, Nghệ An cho hay đơn vị đang tạm giữ L.T.H. (16 tuổi, ngụ bản Ăng, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là anh Lương Thế Kỷ (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Quế Phong). Kỷ là anh họ của H..

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 sáng 21-2 (mùng 5 Tết), nhóm thanh niên gồm 6 người ngồi uống rượu tại nhà ông L.V. K. ở bản Ăng, trong đó có H. và Kỷ.

Thấy Kỷ ngồi bên cạnh đang chơi trò chơi trong điện thoại, H. ngó xem và nói tên nhân vật trong trò chơi.

Cho rằng H. nói sai, hai người xảy ra tranh cãi dẫn đến xô xát. H. bị Kỷ đấm, đạp ngã, sau đó được thanh niên trong nhóm can ngăn lại.

Ấm ức vì bị đánh, H. vào trong bếp chủ nhà lấy con dao ra rồi chém vào vùng đầu khiến Kỷ gục tại chỗ.

Do vết thương quá nặng nên đến khoảng 23h ngày 21-2, Kỷ tử vong tại bệnh viện. H. bị bắt giữ và giao cho cơ quan điều tra xử lý.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên