29/11/2021 04:41 GMT+7

Chelsea và Man United bất phân thắng bại

H.D
H.D

TTO - Rạng sáng 29-11, chủ nhà Chelsea và Man United đã hòa nhau 1-1 ở vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Chelsea và Man United bất phân thắng bại - Ảnh 1.

Chelsea và Man United bất phân thắng bại - Ảnh: REUTERS

Sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi trong khi Man United lùi sâu phòng ngự chờ đợi cơ hội phản công. Trong thế trận như vậy, không có gì ngạc nhiên khi khung thành của thủ môn David De Gea hứng chịu sức ép khá lớn.

Tuy nhiên, sự xuất sắc thường thấy của thủ môn người Tây Ban Nha giúp Man United bảo toàn được mành lưới sau hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, kịch bản trận đấu không có gì thay đổi, chỉ có một điểm khác là bàn thắng đã đến.

Chelsea và Man United bất phân thắng bại - Ảnh 2.

Sancho ghi bàn mở tỉ số cho Man United - Ảnh: REUTERS

Chelsea và Man United bất phân thắng bại - Ảnh 3.

Sự thất vọng của Jorginho sau khi mắc sai lầm - Ảnh: REUTERS

Phút 50, Chelsea được hưởng quả đá phạt góc và một cầu thủ Man United thực hiện cú phá bóng giải vây rất mạnh. Tiền vệ Jorginho là người đứng "chốt" cuối cùng bên phía Chelsea và anh đã mắc lỗi khi khống chế bóng không tốt.

Jadon Sancho cướp bóng, dẫn thêm vài nhịp trước khi đánh bại thủ môn Edouard Mendy trong pha đối mặt, ghi bàn mở tỉ số cho Man United.

Bị dẫn trước, Chelsea càng "điên cuồng" tấn công và tạo ra sức ép lớn hơn về phía khung thành của Man United. Và hàng thủ của "quỷ đỏ" chỉ đứng vững đến phút 69. Trong nỗ lực truy cản, Aaron Wan-Bissaka đã phạm lỗi với trung vệ Thiago Silva trong vòng cấm.

Trọng tài không ngần ngại cho Chelsea hưởng quả đá 11m. Và "tội đồ" Jorginho đã thực hiện thành công, ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1 cho đội chủ nhà. Sau bàn gỡ, Chelsea tiếp tục tấn công để tìm kiếm chiến thắng.

Chelsea và Man United bất phân thắng bại - Ảnh 4.

Jorginho lập công chuộc lỗi khi ghi bàn trên chấm 11m - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đều không thành công. Một phần là do các chân sút của Chelsea thiếu chính xác trong những pha xử lý cuối cùng, đặc biệt là cú vôlê đưa bóng đi lên trời ở phút bù giờ cuối cùng của Antonio Rüdiger. Phần khác là do hàng thủ của Man United chơi khá ổn.

1-1 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Hòa trận này, Chelsea vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với 30 điểm, nhưng chỉ còn hơn Man City và Liverpool lần lượt 1 và 2 điểm.

Đá bại West Ham, Man City bắt kịp đội đầu bảng Chelsea Đá bại West Ham, Man City bắt kịp đội đầu bảng Chelsea

TTO - Khuya 28-11, Manchester City (Man City) đã vươn lên bắt kịp Chelsea trên ngôi đầu bảng xếp hạng khi đá bại West Ham 2-1 trên sân Etihad ở vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên