02/10/2021 23:19 GMT+7

Chelsea thắng Southampton, vươn lên đầu bảng

H.LAM
H.LAM

TTO - Tối 2-10, Chelsea đã tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng, sau khi đá bại 10 người Southampton (3-1) trên sân Stamford Bridge ở vòng 7 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Chelsea thắng Southampton, vươn lên đầu bảng - Ảnh 1.

Pha lao người đánh đầu mở tỉ số cho Chelsea của Chalobah - Ảnh: REUTERS

Trận này, Chelsea áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc và nhanh chóng vượt lên nhờ sự tỏa sáng của hậu vệ Trevoh Chalobah.

Phút 9, từ quả phạt góc bên cánh phải, Ruben Loftus-Cheek bật cao thực hiện pha đánh đầu. Bóng đi không chính xác nhưng Trevoh Chalobah đã có mặt đúng lúc lao người thực hiện pha đánh đầu bồi tung lưới Southampton từ cự ly gần, mở tỉ số cho Chelsea.

Sau bàn thắng, Chelsea tiếp tục chơi lấn lướt và có thêm vài cơ hội nữa nhưng đáng tiếc Ben Chilwell, Timo Werner… đều không tận dụng được.

Không những vậy, Chelsea còn không gặp may khi bị trọng tài từ chối hai bàn thắng vào cuối hiệp 1.

Phút 36, Lukaku sút tung lưới Southampton nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Năm phút sau, đến lượt Timo Werner hạ gục thủ môn Alex McCarthy bằng pha đánh đầu từ cự ly gần. Nhưng VAR đã can thiệp với tình huống bắt lỗi Cesar Azpilicueta - cầu thủ khởi xướng đợt tấn công dẫn đến bàn thắng của Timo Werner.

Chelsea thắng Southampton, vươn lên đầu bảng - Ảnh 2.

Chiếc thẻ đỏ của Ward-Prowse đã làm hại Southampton - Ảnh: REUTERS

Trọng tài sau đó đã cho dừng trận đấu để ra biên xem lại băng chiếu chậm và xác định Azpilicueta đã phạm lỗi với cầu thủ Southampton nên không công nhận bàn thắng cho Chelsea, khiến HLV Thomas Tuchel rất tức giận.

Không những không có thêm bàn thắng, Chelsea còn bị gỡ hòa khi bước vào hiệp 2 vì sai lầm của hàng phòng ngự.

Phút 59, từ pha lên bóng bên cánh phải, Valentino Livramento cầm bóng đột phá vào vòng cấm và bị Ben Chilwell đốn ngã. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m và đội trưởng James Ward-Prowse đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Edouard Mendy, quân bình tỉ số 1-1 cho Southampton.

Chelsea thắng Southampton, vươn lên đầu bảng - Ảnh 3.

Timo Werner ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-1 - Ảnh: REUTERS

Bị gỡ hòa, Chelsea lại dồn đội hình lên tấn công. Phút 72, tiền đạo Timo Werner bỏ lỡ cơ hội mười mươi khi không đánh bại được thủ môn Alex McCarthy trong pha đối mặt.

Nhưng chỉ ba phút sau, lợi thế lớn đến với đội chủ nhà khi VAR can thiệp trong tình huống James Ward-Prowse phạm lỗi với Jorginho trước vòng cấm Chelsea. Trọng tài Martin Atkinson sau khi ra biên xem lại băng chiếu chậm đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu Ward-Prowse, khiến Southampton chỉ còn 10 người.

Chơi hơn người, Chelsea gia tăng sức ép và những nỗ lực của các học trò HLV Thomas Tuchel cũng đã được đền đáp.

Chelsea thắng Southampton, vươn lên đầu bảng - Ảnh 4.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau khi nâng tỉ số lên 3-1 - Ảnh: REUTERS

Phút 85, từ pha lên bóng ở trung lộ, Ross Barkley mở bóng ra cánh phải cho Azpilicueta thoát xuống. Trong tư thế trống trải, Azpilicueta đã có đường căng ngang thuận lợi cho Timo Werner ập vào đệm bóng tung lưới thủ môn Alex McCarthy từ cự ly gần, nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea.

Chiến thắng được hoàn tất cho ‘The Blues’ ở phút 89 sau pha lên bóng bên cánh phải. Cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Chelsea là hậu vệ Ben Chilwell với pha bắt vôlê cực mạnh từ góc hẹp sau hai cú dứt điểm liên tiếp dội khung gỗ của Lukaku và Mason Mount.

Thắng trận này, Chelsea tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng với 16 điểm, hơn Liverpool 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận.

Đương kim vô địch Chelsea sụp bẫy trước Bà đầm già Đương kim vô địch Chelsea sụp bẫy trước Bà đầm già

TTO - Rạng sáng 30-9, ngôi sao Federico Chiesa ghi bàn thắng duy nhất giúp Juventus đánh bại đương kim vô địch Chelsea 1-0 ở lượt trận thứ 2 bảng H Champions League 2021-2022.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên