Phóng to |
| Ăn sôcôla mỗi ngày rất tốt cho bệnh nhân sau mổ u não - Ảnh: Internet |
- Bệnh nhân bướu não sau mổ hoặc xạ trị, tùy mức độ có hay không có các di chứng của điều trị như yếu liệt cảm giác hoặc vận động, suy giảm trí nhớ hoặc thị lực... cần phải có một chế độ sinh hoạt phù hợp.
Trong nhiều tình huống, người bệnh cần thiết phải được tập vật lý trị liệu lâu dài để phục hồi dần các hoạt động của cơ thể, nhất là vận động và cải thiện trí nhớ. Việc tập luyện cần phải kiên trì vì có thể mất nhiều tháng đến cả năm mới cải thiện.
Nếu bệnh nhân vẫn có thể tự đi lại sau điều trị, nguyên tắc chung là ăn ngủ, nghỉ ngơi, sinh hoạt thật điều độ, tránh các hoạt động quá gắng sức, tránh sử dụng vi tính liên tục quá 2 giờ mỗi ngày, cần có những khoảng nghỉ cần thiết. Phương pháp thể dục tốt nhất cho bệnh nhân bướu não sau điều trị là đi bộ thư giãn, tối thiểu 60 phút mỗi ngày, tập hít thở sâu nhằm cải thiện tình trạng cung cấp oxy cho các tế bào não.
Tuyệt đối tránh thuốc lá và thức uống có cồn như rượu bia. Ăn uống không cần quá kiêng khem, cũng không cần bồi dưỡng quá mức, tăng cân quá nhiều sau điều trị là yếu tố không thuận lợi. Chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, ít thịt nhiều cá thường tốt cho sức khỏe. Mỗi ngày ăn một mẩu sôcôla nhỏ hoặc một viên omega-3 sẽ góp phần giúp cải thiện trí nhớ và tăng sức cơ của các bệnh nhân bướu não sau điều trị.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận