Hãng tin AFP dẫn lời ông Matsubura nói đây có thể là một dấu hiệu tích cực về mặt ngoại giao trong quan hệ giữa hai nước.
![]() |
CHDCND Triều Tiên đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực - Ảnh: AP |
“Tôi cho rằng đây có thể coi là một thông điệp tích cực từ CHDCND Triều Tiên”, ông nói với các phóng viên. Cảnh sát từ chối cho biết liệu hai người này có phải trả tiền chuộc hay không và lý do vì sao họ được thả ra.
Theo AFP, hai người đàn ông này, trong khoảng tuổi 30 và 40, bị bắt ở vùng đặc khu kinh tế gần biên giới giữa CHDCND Triều Tiên và Nga. Họ về nước qua đường Trung Quốc.
Nhật Bản không có quan hệ ngoại giao chính thức với CHDCND Triều Tiên và quan hệ giữa hai bên vẫn căng thẳng do quá khứ hai bên.
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên quá cố Kim Jong Il từng thừa nhận năm 2002 là các điệp viên CHDCND Triều Tiên đã bắt cóc những người Nhật nhưng nói thêm là vấn đề đã được giải quyết khi những người này và người thân đã được trả về Nhật, những người khác thì đều đã qua đời, nhưng Tokyo cho rằng vẫn còn những người bị bắt cóc còn sống.
Ban đầu, ba người Nhật đã bị bắt vào tháng 3-2011, nhưng một người khoảng 80 tuổi được đã trả tự do và trở lại Nhật vào tháng 4, theo đài truyền hình quốc gia Nhật Bản NHK. Đài này nói cả ba người là công nhân của một công ty bảo trì máy ở Tokyo đến thành phố Rason gần biên giới phía bắc CHDCND Triều Tiên với Nga vào tháng 3 để kiểm tra máy móc ở một nhà máy chế biến thực phẩm.
Họ bị bắt giữ với các cáo buộc buôn lậu ma túy và hàng cấm và rửa tiền.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận