Phóng to |
|
Ảnh chụp màn hình một lời chúc sinh nhật trên MXH được cho là của CHDCND Triều Tiên phát triển riêng - Ảnh: Jean H.Lee |
Hầu hết người dân CHDCND Triều Tiên không thể truy cập Internet và chỉ có những người nước ngoài đến CHDCND Triều Tiên mới có thể sử dụng mạng 3G để truy cập Internet. Tuy nhiên, không phải vì thế mà nước này không bắt kịp xu hướng công nghệ của thế giới. Theo AP, Triều Tiên đã phát triển MXH của riêng mình một cách thô sơ.
Nhà báo Jean Lee - trưởng văn phòng AP tại Hàn Quốc và là nhà báo Mỹ duy nhất được phép thường xuyên tới Bắc Triều Tiên - chia sẻ ảnh chụp màn hình được cho là của MXH chưa được đặt tên của CHDCND Triều Tiên, với một bảng tin nhắn để người dùng đăng tải các lời nhắn chúc mừng sinh nhật và các thông báo đại chúng. Trong giai đoạn đầu phát triển, MXH này chỉ phục vụ học sinh, sinh viên kết nối với các giáo viên của mình.
Trong một thông điệp trên Twitter, Lee cho biết cô không nhìn thấy những gì “nhiều hơn nữa” trên màn hình máy tính đó. Người dân CHDCND Triều Tiên có sự quan tâm rất lớn về công nghệ với việc nhiều người đang sử dụng máy tính bảng do Trung Quốc sản xuất mà họ gọi là “iPad”. Nhiều người rất tự hào về mạng nội bộ của nước mình.
Không giống với Facebook, Twitter, MXH của CHDCND Triều Tiên được giới hạn người dùng trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Thay vì Internet, Triều Tiên sử dụng kết nối Intranet và dùng hệ điều hành “Red Star” để kiểm duyệt hoạt động của người dùng.
“CHDCND Triều Tiên là một trong những quốc gia duy nhất trên thế giới mà hầu như tất cả máy tính chỉ được sử dụng một số ứng dụng truyền thông xã hội được chính phủ quy định”, Ramest Srinivasan, một nhà nghiên cứu các phương tiện truyền thông xã hội, nói.
(Theo Washington Post)

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận