Thứ 5, ngày 21 tháng 1 năm 2021
Cháy xe buýt du lịch, ít nhất 26 người chết
TTO - Đã có 26 người chết và 30 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt du lịch bất ngờ bốc cháy tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Hiện trường vụ cháy xe tại Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc ngày 22-3 - Ảnh: XINHUA
Theo hãng tin AFP, chiếc xe buýt bốc cháy khi đang di chuyển qua địa phận tỉnh Hồ Nam ngày 22-3 với 56 người trên xe, trong đó có 53 hành khách, 2 lái xe và một hướng dẫn viên du lịch.
Những người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng, đã được nhanh chóng đưa tới viện cấp cứu.
Theo thông cáo đăng trên tài khoản chính thức trên mạng xã hội Weibo của thành phố Thường Đức (Changde), hai tài xế trên xe đã bị tạm giữ. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ cháy xe ngày 22-3 - Ảnh: XINHUA
Các vụ tai nạn xe ôtô với thương vong lớn xảy ra khá nhiều tại Trung Quốc do nhiều tài xế thường vi phạm các quy định an toàn giao thông.
Trong năm 2015, khoảng 58.000 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Đây cũng là năm có số liệu mới nhất về vấn đề này được công khai.
Theo AFP, vi phạm luật giao thông là nguyên nhân gây ra gần 90% các vụ tai nạn dẫn tới thương vong tại Trung Quốc trong năm đó.
-
TTO - Hàng hóa xuất khẩu vào Trung Quốc qua các cửa khẩu ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang phải đáp ứng các giấy tờ do yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu, đặc biệt là thực phẩm đông lạnh.
-
TTO - Do thời tiết xấu, trời nhiều sương mù, trần mây thấp nên hàng chục chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào trưa nay 21-1.
-
TTO - Đó là nội dung cơ bản trong chỉ thị của Bộ Chính trị được Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu ra tại Hội nghị quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
-
TTO - Gần 30 quan chức trong chính quyền của ông Donald Trump đã bị Bắc Kinh đưa vào danh sách trừng phạt lúc rạng sáng 21-1, không lâu sau khi ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. Trong số đó có cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo.
-
TTO - Sau nhiều tranh cãi và chia rẽ, ông Biden cuối cùng đã được đặt tay lên quyển kinh thánh và trịnh trọng đọc lời tuyên thệ dành cho tổng thống. Bà Kamala Harris cũng chính thức đi vào lịch sử với tư cách là nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận