26/03/2018 10:04 GMT+7

Cháy trung tâm thương mại ở Nga: vẫn còn 41 trẻ em bị mất tích

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Đội cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm 69 người, trong đó có 41 trẻ em còn mất tích sau vụ cháy trung tâm thương mại kinh hoàng ở thành phố Kemerovo thuộc Nga. Những người sống sót kể lại câu chuyện hết sức đau lòng.

Cháy trung tâm thương mại ở Nga: vẫn còn 41 trẻ em bị mất tích - Ảnh 1.

Trung tâm thương mại Zimnaya Vishnya đang bốc cháy - Ảnh: RIA

Cú sốc "41 trẻ em mất tích" do lãnh đạo Trung tâm quốc gia Kiểm soát tình huống khẩn cấp Nga thông báo trên kênh truyền hình Rossya 24 rạng sáng 26-3.

Theo tin mới nhất, các nhóm cứu hộ vừa phải rút khỏi trung tâm thương mại Zimnaya Vishnya do các thanh dầm chịu tải của tòa nhà có nguy cơ gãy đổ, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo nhật báo Komsomolskaya Pravda, có một nhóm học sinh phổ thông 12 tuổi đến từ làng Treshevsky thuộc ngoại ô TP Kemerovo đang xem phim lúc ngọn lửa bùng phát. Đi cùng các em là một giáo viên và hai phụ huynh.

Tuy nhiên, những người lớn kịp thoát ra ngoài tòa nhà vì họ không xem phim mà chỉ đi dạo trong trung tâm thương mại.

Một phụ nữ kể lại vào khoảng hơn 16h chiều 25-3 (giờ địa phương) bà nhận được cuộc điện thoại từ đứa cháu gái tên Vika lúc đó đang xem phim cùng bạn bè. 

"Nó nói mọi thứ đang bốc cháy, cửa ra vào thì bị khóa lại trong rạp chiếu phim. Nó không thể ra ngoài, cũng không thể thở được" - người phụ nữ kể lại giọng nghẹn ngào.

"Tôi nói 'Cháu ơi, hãy dùng quần áo che mũi lại để thở'. Rồi nó nói 'Dì hãy nhắn với mẹ con yêu mẹ, hãy nói với mọi người con yêu tất cả'. Sau đó nó tắt máy. Bây giờ tôi gọi có tiếng chuông nhưng không ai bắt máy" - người phụ nữ kể lại, đầy đau xót.

Một đoạn clip cảnh cháy trung tâm thương mại ở Nga với việc người ta tìm cách phá cửa để thoát khi lửa đỏ chặn đường xuống ở phía dưới - Clip: TWITTER

Viết trên mạng Instagram, một người đàn ông Nga sống sót sau vụ cháy tỏ ra quá xúc động: "Có bao nhiêu thứ tôi muốn nói ra, nhưng không có từ ngữ nào có thể diễn tả. Tôi không muốn ai trải qua địa ngục đó".

Theo thống kê mới nhất, lính cứu hỏa cứu được 20 người khỏi đám cháy ở Kemerovo, di tản 100 người khác; đã có ít nhất 37 người chết, 69 người còn mất tích trong đó có 41 trẻ em; 42 người khác bị thương.

Ngoài ra, có khoảng 200 động vật thuộc một sở thú cũng chết trong đám cháy.

Chủ sở hữu trung tâm thương mại Zimnaya Vishnya - bà Nadezda Cuddenok đã bị cảnh sát bắt giữ. Chính quyền đã khởi tố vụ cháy, Tổng thống Vladimir Putin đã nhận được các báo cáo ban đầu.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên