08/04/2014 19:01 GMT+7

Cháy rừng trồng keo lai 5-6 năm tuổi ở Khánh Hòa

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa cho biết đến 16g chiều 8-4, đám cháy rừng hai ngày qua ở huyện Cam Lâm mới được dập tắt hoàn toàn.

BfUsNHX0.jpgPhóng to
Một góc khu vực rừng bị cháy - Ảnh: HẢI LĂNG

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - giám đốc DNTN Mỹ Hằng, chủ khu rừng trồng nêu trên, đám cháy được phát hiện lúc 12g trưa 7-4, doanh nghiệp đã huy động lực lượng khoảng 60 người dập lửa. Đến 23g tối cùng ngày khống chế được ngọn lửa, nhưng đến sáng 8-4, khi trời nắng nóng, đám cháy bùng phát trở lại.

Khoảng 100 người gồm lực lượng kiểm lâm, dân quân các xã Cam Tân, Cam Hòa, Suối Tân và công nhân của doanh nghiệp tiếp tục chữa cháy. Đến 16g mới dập tắt được ngọn lửa.

Theo bà Hằng, diện tích bị cháy khoảng 70ha, là rừng keo lai trồng trong các năm 2008-2009.

Tuy nhiên, cuối ngày 8-4, ông Võ Văn Hữu - hạt trưởng Hạt kiểm lâm Cam Lâm - cho biết qua máy định vị, kiểm lâm xác định diện tích rừng bị cháy chỉ gần 11,5ha, thuộc địa bàn hai xã Cam Tân và Cam Hòa.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên