Xe

Chạy quá tốc độ phải chờ đèn đỏ, đi đúng tốc độ được 'thưởng' đèn xanh

Thay vì chỉ dùng camera để phạt người chạy quá tốc độ, một số thành phố tại Mỹ đang áp dụng cách khác: xe chạy đúng giới hạn có thể được bật đèn xanh sớm, còn tài xế chạy nhanh phải dừng chờ.

Chạy quá tốc độ phải chờ đèn đỏ, đi đúng tốc độ được 'thưởng' đèn xanh - Ảnh 1.

Thành phố Albuquerque và Portland sử dụng đèn đỏ để phạt những người lái xe không tuân thủ luật lệ giao thông - Ảnh: Carscoops

Một hệ thống đèn giao thông đang được triển khai tại Portland (bang Oregon) và Albuquerque (bang New Mexico, Mỹ) có cách tiếp cận khá khác biệt nhằm hạn chế tình trạng chạy quá tốc độ.

Thay vì phát hiện vi phạm rồi gửi giấy phạt, hệ thống khiến chính hành vi chạy quá tốc độ trở nên "không đáng": tài xế càng vội có thể càng phải chờ lâu.

Chạy nhanh chưa chắc đến nơi sớm hơn

Giải pháp này được gọi là "Rest in Red", có thể hiểu là hệ thống đèn giao thông mặc định ở trạng thái đỏ.

Ở một giao lộ thông thường, đèn có thể duy trì màu xanh trên trục đường chính ngay cả khi không có xe. Với Rest in Red, trong những khoảng thời gian được thiết lập, tín hiệu sẽ mặc định là đèn đỏ.

Cảm biến đặt trên đường phát hiện xe đang tiến tới giao lộ, đồng thời xác định tốc độ của xe.

Nếu tài xế tuân thủ giới hạn tốc độ, hệ thống có thể chuyển sang đèn xanh sớm để xe tiếp tục hành trình mà không phải dừng lại, hoặc giảm đáng kể thời gian chờ.

Ngược lại, nếu chạy quá tốc độ khi tiến về giao lộ, tài xế có nhiều khả năng gặp đèn đỏ và phải dừng lại.

Theo cách này, chạy nhanh hơn chưa chắc giúp tài xế đến nơi sớm hơn. Trong khi đó, người duy trì tốc độ phù hợp có cơ hội gặp nhiều đèn xanh hơn và giữ hành trình liền mạch.

Portland gọi giải pháp này là một dạng "gờ giảm tốc ảo", khuyến khích tài xế giảm tốc mà không cần lắp gờ vật lý trên mặt đường.

Tốc độ trung bình giảm xuống

Portland đang áp dụng Rest in Red trên một số đoạn thuộc Southeast Powell Boulevard, vốn là một trong những hành lang giao thông có số vụ tai nạn cao của thành phố.

Video ghi lại cảnh những chiếc xe chạy đúng tốc độ đều được gặp đèn xanh sớm, thậm chí gần như không phải dừng lại - Video: Jerry Schippa

Hệ thống chủ yếu hoạt động vào ban đêm, từ khoảng 22h đến 6h hoặc 7h sáng hôm sau tùy ngày. Đây cũng là thời điểm đường vắng hơn, dễ phát sinh tình trạng chạy quá tốc độ.

Theo số liệu được giới chức Portland cung cấp cho AP, tại giao lộ đầu tiên thử nghiệm công nghệ này, tốc độ trung bình của xe giảm từ 39mph, tương đương khoảng 63km/h, xuống 30mph (48km/h) - đúng bằng giới hạn tốc độ tại đây.

Sau kết quả ban đầu, hệ thống được mở rộng tới nhiều giao lộ khác trên Powell Boulevard, gồm các nút giao với đại lộ 21, 26, 28 và 33.

Albuquerque cũng áp dụng công nghệ tương tự trên các đại lộ Lead và Coal. Đây là những khu vực người dân từng phản ánh về tình trạng chạy quá tốc độ, tai nạn và xe gây hư hại tài sản.

Chính quyền Albuquerque cho rằng việc kết hợp Rest in Red với camera xử lý vi phạm tốc độ tự động và hệ thống đèn tín hiệu được đồng bộ theo tốc độ 30mph (48km/h) đã giúp giao thông trật tự và an toàn hơn.

Tuy nhiên, do nhiều biện pháp được triển khai cùng lúc, chưa thể xác định chính xác Rest in Red đóng góp bao nhiêu vào sự thay đổi này.

Chạy quá tốc độ phải chờ đèn đỏ, đi đúng tốc độ được 'thưởng' đèn xanh - Ảnh 2.

Giải pháp mới được ghi nhận kết quả bước đầu khá tích cực - Ảnh: 1News

Chạy quá tốc độ phải chờ đèn đỏ, đi đúng tốc độ được 'thưởng' đèn xanh - Ảnh 3.Tài xế Audi chạy gấp đôi tốc độ cho phép gần sân bay Tuy Hòa

Chiếc xe hơi Audi chạy trên đường Hùng Vương gần sân bay Tuy Hòa (Phú Yên trước đây, nay là Đắk Lắk) với tốc độ 120km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép 60km/h.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất