Phóng to |
|
Người dân ở tổ 10, khu phố 1, đường Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh phải đi mua từng can nước sạch - Ảnh: Đ.PHÚ |
Chị Tuyết, một người dân ở đây, than chị phải đi xin từng thùng nước, thậm chí mua với giá 25.000 đồng/m3. “Nếu đơn vị cấp nước không đủ vốn, người dân sẵn sàng đóng góp một phần để lắp đặt đường ống, chứ sống mà thiếu nước thì khổ lắm” - chị Tuyết nói.
Bà con ở khu phố 6, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức cũng phải mua từng can nước sạch để dùng hằng ngày. Theo người dân ở đây, họ thường xuyên thuê thợ khoan giếng sâu hơn để tìm nguồn nước sạch nhưng nước giếng vẫn nhiễm phèn, không dùng được. Chị Phan Thị Minh Dục (ngụ đường số 4, khu phố 6, P.Hiệp Bình Phước) lúi húi xách hai can nước máy về nhà. Chị Dục kể bà con ở đây thường xuyên phải thức khuya dậy sớm đi mua nước ở ngoài đầu đường, nhưng có hôm điểm bán nước cũng hết nước khiến mọi người phải dùng tạm nước bình để nấu cơm, còn chuyện tắm giặt thì... cắn răng dùng nước giếng nhiễm phèn!
Ông Nguyễn Quốc Thái, giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Gia Định, cho biết khu vực tổ 10, khu phố 1, đường Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh nằm trong dự án giải tỏa để quy hoạch khu dân cư. Theo ông Thái, công ty sẽ lắp đặt đường ống nước cho người dân ngay nếu khu vực này được đưa ra khỏi danh sách bị giải tỏa. Trong trường hợp cấp bách, công ty sẽ lắp đặt một đồng hồ tổng ở đầu hẻm để người dân tự nối ống dẫn nước về nhà. Ông Thái hướng dẫn: “Bà con cần nhanh chóng làm đơn đề nghị lắp đặt đồng hồ tổng, có thống kê các hộ dân sử dụng nước và có xác nhận của phường. Nếu nhận được đơn thì trong vòng bảy ngày công ty sẽ lắp đặt đồng hồ tổng. Sau đó, người dân cử một người đại diện đứng ra thu tiền nước hằng tháng để nộp cho công ty”.
Còn ông Nguyễn Xuân Cầu, giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức, cho biết công ty đã lên dự án lắp đặt đường ống dẫn nước cho các khu phố 4, 5, 6, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, nhưng do thiếu vốn nên vẫn chưa thi công. Theo ông Cầu, cuối năm nay khi huy động đủ nguồn vốn, công ty sẽ lắp đặt đường ống nước tại khu vực này để cấp nước sạch cho người dân.
|
Đề nghị TP mua lại nhà máy nước Cần Giờ Ngày 6-8, bà Nguyễn Thụy Đông Đào - tổng giám đốc Công ty cổ phần Đặng Đoàn Nguyễn (chủ đầu tư nhà máy xử lý nước lợ tại huyện Cần Giờ) - cho biết đã có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM mua lại nhà máy xử lý nước này. Nhà máy xử lý nước lợ Cần Giờ hoạt động từ năm 2009 theo chủ trương xã hội hóa của TP. Tuy nhiên, sau hơn một năm đi vào hoạt động, chất lượng nước nguồn diễn biến xấu, Công ty cổ phần Đặng Đoàn Nguyễn phải đầu tư thêm thiết bị xử lý nhưng sản lượng nước sản xuất không ổn định. Đến tháng 4-2011, TP xây dựng đường ống đưa nước sạch từ nội thành về Cần Giờ nên nhu cầu sử dụng nước của nhà máy xử lý nước lợ giảm xuống. Đến nay, nhà máy bị lỗ đến 79 tỉ đồng. Theo hợp đồng nguyên tắc, Công ty Dịch vụ công ích huyện Cần Giờ phải mua lại toàn bộ lượng nước sạch của Công ty cổ phần Đặng Đoàn Nguyễn. Tuy nhiên, nếu để nhà máy này tiếp tục nâng công suất sẽ phát sinh gánh nặng cho chủ đầu tư và cả TP vì giá thành sản xuất nước cao. Do vậy, mới đây các sở chức năng của TP và UBND huyện Cần Giờ thống nhất phương án TP mua lại nhà máy nước này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận