Chạy nước rút hoàn tất đường hoa Nguyễn Huệ

LÊ NAM
LÊ NAM

TTO - Tối 7-2 (27 tháng Chạp) đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức mở cửa đón khách. Trong ngày hôm nay, 6-2 những công đoạn chuẩn bị cuối cùng đang được hối hả thực hiện.

Đường hoa Nguyễn Huệ đã sẵn sàng

xNFIyHTr.jpgPhóng to
Các công nhân đang tất bật đưa những chậu hoa vào vị trí cần trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ sáng 6-2 - Ảnh : Minh Đức

Trên đường hoa Nguyễn Huệ hàng trăm người đang hối hả, tất tả, mỗi người một việc. Ở ngay đầu đường Nguyễn Huệ, hai con rắn, biểu tượng của năm Tỵ, được khéo léo bọc bằng vỏ tràm trông rất lạ mắt với hai cái đuôi cuộn vào nhau thành hình trái tim. Nhiều công nhân làng du lịch Bình Quới, công ty công viên cây xanh TP đang hối hả trang trí hoa tươi phủ kín xung quanh hai con rắn.

Trong đoạn Xuân non cao ở đầu đường hoa các nghệ nhân đã khéo léo thể hiện những nét văn hóa của vùng cao nguyên với các mô hình cách điệu nhạc cụ đặc trưng của vùng Tây nguyên: đàn t’rưng, trống paranưng, cồng, chiêng, khèn... làm bằng hoa. Một số trang phục đặc trưng của đồng bào dân tộc vùng cao cũng được cách điệu thành các "manơcanh" làm bằng rơm kết hoa tươi.

Ðoạn hai trong khu vực Xuân non cao (đối diện khách sạn Kim Ðô) được trang trí một thác nước khổng lồ có nước chảy và hoa tươi bên ngọn thác. Những tảng đá khổng lồ ở khu vực này được chở từ Ðà Lạt về. Ngay sát bên cạnh khu vực này là cả một không gian trưng bày những loại hoa lan tươi đẹp của Đà Lạt.

Năm nay kỷ niệm 10 năm mở cửa đường hoa Nguyễn Huệ, những tiểu cảnh, linh vật đặc trưng của đường hoa trong 10 năm qua đã được ban tổ chức khéo léo xếp đặt ngay ở trước toà nhà Sun Wah của đoạn đầu khu vực Xuân đồng bằng và tháp đồng hồ (trước tòa nhà Sun Wah). Những mô hình linh vật từng năm tí, sửu, dần, mão, thìn, tị, thân, dậu, tuất, hợi được thu nhỏ, đặt bên cạnh nhau. Cánh đồng lúa được du khách yêu thích trong nhiều năm qua cũng sẽ được giữ lại và được tô điểm thêm những con cò trắng, bàu sen...

Đường hoa sẽ trưng bày hơn 120.000 chậu hoa các loại kéo dài suốt bốn mặt đường Nguyễn Huệ dài gần 900m. Việc thiết kế sẽ giảm tối đa các vật liệu sắt, thép, bêtông... và tăng chất mộc nhiều hơn.

Ngay bên lề đường hoa những em bé đang ngồi nguệch ngoạc vẽ lại các linh vật xinh đẹp, ngộ nghĩnh của đường hoa.

Phía bên trái đường hoa, những ngôi nhà lợp rơm được tô điểm thêm bằng những dàn bầu, mướp... đơn sơ nhưng dễ làm người thưởng ngoạn đường hoa nhớ đến nhịp sống bình yên vùng quê nhà xa xôi.

Những tiểu cảnh đặc trưng cho Xuân đồng bằng sẽ được thể hiện với giàn mướp, xe thổ mộ chở hoa, khung cửi hoa, bên cạnh đó là những giàn liếp phơi bánh tráng đặc trưng của Nam bộ được biến hóa thành những giàn liếp đầy hoa tươi. Khu vực này còn có thêm hồ sen, cầu khỉ, hình ảnh mùa màng bội thu với những người rơm gánh, đội những thúng hoa xuân, bông lúa khổng lồ...

Nổi bật nhất đường hoa năm nay có thể nói là khu vực Xuân biển đảo ở đoạn cuối đường hoa (từ Mạc Thị Bưởi đến Tôn Ðức Thắng). Khởi đầu là chiếc thuyền đi biển cách điệu với một biển hoa tươi thể hiện mùa đi biển bội thu của bà con, xa xa là hàng dừa xanh, bãi cát trắng, những chiếc thuyền thúng...

Kế đến là Nhà giàn DK1 cũng đã được nhà thiết kế mang về đặt lòng thành phố với cờ tổ quốc tung bay phất phới trên nóc. niềm tự hào về chủ quyền đất nước sẽ trào dâng trong mỗi người khi đi qua khu vực này.

Những tấm lưới đánh cá được trang trí phủ lên trên con đường khiến mọi người có cảm giác như đang đi giữa làng chài. Cờ hội trang trí xung quanh thể hiện sức mạnh của dân tộc từ ngàn xưa. Khu vực này có những tiểu cảnh mang đặc trưng biển đảo cũng được trang trí bằng hoa tươi: sóng lượn hoa, nơm hoa, hoa sóng nón, thuyền ra khơi, sao biển hoa, ruộng muối...

Kết của đường hoa sẽ là hoa hướng dương trên nền nước xanh với hai cánh buồm hoa ở hai bên đường tượng trưng cho vầng thái dương đang ló dạng mang đến bình minh, tương lai tươi sáng cho đất nước.

Năm nay phần lớn các trang trí, tiểu cảnh được nâng lên ngang tầm người để dễ ngắm hơn và khách thưởng ngoạn đường hoa có thể ghi lại được nhiều hình ảnh tươi đẹp của đường hoa. Những loại tiểu cảnh đặc trưng, ấn tượng qua nhiều năm vẫn giữ lại như gùi hoa, xe cút kít chở hoa, cầu khỉ, bụi tre, ruộng lúa...

jdNcGluW.jpgPhóng to
Những chậu hoa được các công nhân chăm chút tưới nước cẩn thận - Ảnh: Minh Đức
uRV37dBA.jpgPhóng to
Hai con rắn ngay tại đầu đường Nguyễn Huệ được trang trí thêm những chậu hoa phía bên dưới - Ảnh : Minh Đức
T8vow9zp.jpgPhóng to
Mô phỏng ngôi nhà rông của đồng bào dân tộc - Ảnh: Minh Đức
MdwOlIc5.jpgPhóng to
Nhà giàn DK1 đặc trưng của Việt Nam - Ảnh: Minh Đức
xHpMFtdb.jpgPhóng to
Những dụng cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp của người nông dân được tái hiện trong đường hoa - Ảnh: Minh Đức
nDxVhcQj.jpgPhóng to
Chiếc nón quai thao cách điệu - Ảnh : Minh Đức
xS2j0Vln.jpgPhóng to
Những chiếc quạt khổng lồ kết bằng hoa - Ảnh: Minh Đức
LÊ NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất