25/09/2017 09:52 GMT+7

Cháy nhà trong đêm, 2 người chết

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Ngôi nhà 5 tầng bị cháy trong đêm, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu thoát 5 người, 2 nạn nhân còn lại tử vong do mắc kẹt tại điểm lửa bao trùm không có lối thoát.

Cháy nhà trong đêm, 2 người chết - Ảnh 1.

Toàn bộ ngôi nhà 5 tầng bị lửa thiệu rụi - Ảnh: NGUYỄN QUÝ

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h30 sáng nay 25-9 tại nhà số 50 tổ 2, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát từ tầng 1 của ngôi nhà rồi lan lên các tầng trên.

Khi xảy ra cháy, 2 vợ chồng chủ nhà là ông Nguyễn Văn Nam và bà Nguyễn Thị Vân và 5 người khác đều ngủ bên trong.

Người dân sống xung quang đã hô hoán để gia đình ông Nam tỉnh giấc và tìm cách thoát ra ngoài.

Chiến sĩ CSGT leo lên tầng 3 phá chuồng cọp cứu người trong đám cháy - Clip: GIANG LONG

Lúc này tổ công tác của Đội CSGT số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đi làm nhiệm vụ qua đây đã kịp thời cùng với người dân dập lửa và cứu nạn. Các chiến sĩ CSGT đã leo lên được tầng 3 ngôi nhà và phá được một góc chuồng cọp phía ngoài bancông.

Năm người trong gia đình ông Nam chui được qua lỗ hổng chuồng cọp bị phá và được lực lượng CSGT cứu kịp thời.

Cháy nhà trong đêm, 2 người chết - Ảnh 3.

Lực lượng PCCC tiếp tục phun nước làm mát vào ngôi nhà bị cháy - Ảnh: NGUYỄN QUÝ

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 9 (thuộc Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội) nhanh chóng điều hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện gồm xe thang, xe chữa cháy vòi vươn đến hiện trường triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ.

Theo thông tin từ Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 9, đơn vị này đã xuất 5 xe, trong đó có 1 xe thang, Cảnh sát PCCC số 10 điều 2 xe, Cảnh sát PCCC số 14 điều 2 xe cùng đến hiện trường tìm cách tiếp cận ngôi nhà bị cháy.

Cùng với đó Công an huyện Chương Mỹ cũng có mặt hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Khi lực lượng PCCC đến hiện trường, lửa và khói đen đã báo trùm toàn bộ ngôi nhà 5 tầng rộng khoảng 70m2. Do tầng 1 của ngôi nhà được sử dụng để chứa lốp ôtô và các loại hóa chất nên lửa cháy ngày một lớn. Bảy xe chữa cháy được sử dụng phun nước liên tục trong một tiếng mới khống chế được ngọn lửa.

Đến 3h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo thông tin từ Cảnh sát PCCC, hai nạn nhân bị mắc kẹt và tử vong đều là con của chủ nhà, một cháu 12 tuổi và một cháu 17 tuổi.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên