18/10/2014 21:00 GMT+7

Cháy ròng rã 5 giờ tại khu công nghiệp Quang Minh

MINH QUANG
MINH QUANG

TTO - Đến rạng sáng 19-10, đám cháy tại khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội đã cơ bản được dập tắt. 

Một góc khu nhà xưởng Công ty Woodsland  đang sụp từng phần trong cơn hỏa hoạn - Ảnh: QUANG MINH

​21g tối 18-10, từ đường nội bộ Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội), theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ, cả một góc trời trong Khu công nghiệp đỏ rực giữa màn đêm. Các xe chữa cháy hối hả ra vào khu vực lửa khói.

Xung quanh, hàng ngàn người dân ngơ ngác theo dõi vụ cháy này. Một người dân cho biết: "Vụ cháy bắt đầu từ 18g30 chiều tối 18-10".

Nguồn tin ban đầu PV Minh Quang ghi nhận vụ cháy diễn ra tại Công ty Nippon Express VN (chuyển phát nhanh).

21g30. PV Minh Quang cho biết một phần Công ty Woodsand chuyên về đồ gỗ xuất khẩu cũng đang bị cháy lan.

22g. Trước mắt PV Minh Quang, xe chữa cháy của Bộ tư lệnh Thủ đô cũng đang có mặt tại hiện trường, hỗ trợ lực lượng chữa cháy của Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã có mặt từ trước.

Nhiều xe nước của lực lượng môi trường đô thị cũng đã có mặt.

Đồng thời một số hàng hóa chưa cháy trong khu vực hai công ty đang được nhiều xe tải nhỏ chuyển ra hối hả.

21g30. Nhiều lực lượng chữa cháy đang phối hợp khống chế ngọn lửa hung hãn: lực lượng cảnh sát Hà Nội, Bộ Tư lệnh thủ đô, dân quân tự vệ và các lực lượng khác cùng có mặt tại hiện trường để tìm cách khống chế ngọn lửa.

PV Minh Quang ghi nhận: Khu nhà xưởng của hai công ty rộng khoảng hơn 10.000 m2 gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

22g44: Lực lượng công binh đưa xe xúc tới hiện trường để phá cứa, cứu các kho hàng chưa bị lửa bén tới.

Cảnh sát đã sơ tán toàn bộ người dân ra khỏi khu vực cháy để đảm bảo an toàn, đồng thời mở đường để tiếp cận, dập lửa.

22g50: Trung tá Lưu Bá Hải, Phó tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Mê Linh cho biết riêng lực lượng của Ban chỉ huy quân sự huyện đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng chuyên và dân quân tự vệ tham gia bảo vệ hiện trường và chữa cháy.

Theo ông Hải, đây là đám cháy lớn nhất trên địa bàn huyện Mê Linh từ trước đến nay.

23g: Phóng viên Minh Quang cho biết tại hiện trường, khoảng 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

23g15: Lực lượng công binh đã dùng xe xúc phá được 5-6 cánh cứa cuốn điện, tiếp xúc được các kho hàng. Bên trong, lửa đã bốc cháy cao quá mái nhà. Một góc kho hàng bị sập.

23g30: Lửa vẫn cháy rất to bên trong các kho hàng. Theo các cơ quan chức năng, chưa có phát hiện thiệt hại về người.

23g56. Khu vực cháy đã được khống chế một phần. PV Minh Quang báo về, tại hiện trường lửa có phần dịu đi.

0g00 ngày 19-10. Kho hàng của công ty Goldsun chứa rất nhiều giấy nằm sát khu vực cháy đã được công nhân công ty và lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển hàng ra ngoài.

Lực lượng chữa cháy đã bố trí nhiều xe chữa cháy phun nước làm mát, chống cháy lan sang kho hàng công ty Goldsun.

0g09: Công ty môi trường đô thị đã điều hàng chục xe tiếp nước đến hiện trường. Hiện các xe này đang xếp hàng chờ đến lượt vào tiếp nước để dập lửa.

0g20: Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện Mê Linh có mặt tại hiện trường vụ cháy. 

Trao đổi với các phóng viên, ông Hoàng Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết đã huy động mọi lực lượng của huyện tham gia chữa cháy. Diện tích cháy khoảng hơn 10.000 m2, hiện chưa thống kê được thiệt hại.

Công ty Rau sạch môi trường sông Hồng đã điều 40 xe, mỗi xe chở 25 m3 nước đến tiếp nước nhưng vẫn đang xếp hàng chờ.

Hiện nước thì thừa nhưng các xe cứu hỏa không đủ vòi để phun.

1g15. Ngay tại hiện trường vụ cháy vẫn đang được chữa cháy khẩn trương, trước mắt PV Minh Quang là trần, mái các kho hàng đã sụp xuống, cháy đen.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết vụ cháy tương đối lớn trên diện tích khoảng 12.000m của hai công ty Nippon Express VN và Woodsland. Ngọn lửa cháy lớn do các vật liệu trong các kho hàng là sơn, gỗ...

13 xe chữa cháy của  Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, 4 xe của Bộ Tư lệnh Thủ đô... đã tham gia chữa cháy. Sau 3 tiếng kể từ khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, cơ bản ngọn lửa đã được khống chế, không để cháy lan sang các công ty khác.

Cũng theo ông Sơn, Khu CN này xây dựng đã lâu, các bể chữa nước không nhiều đã khiến công tác chữa cháy ban đầu có khó khoăn về nguồn nước. Ngay sau đó, nhiều xe tiếp nước đã được điều tới.

Điều đáng nói là việc hàng ngàn người dân tập trung quanh khu vực cháy cũng ít nhiều ảnh hưởng công việc chữa cháy. 

"Lúc này, việc ưu tiên là chữa cháy - Đại tá Nguyễn Văn Sơn nói - Nguyên nhân cũng như thiệt hại cụ thể vụ cháy  sẽ được điều tra ngay sau đó".

2g sáng 19-10. Tại hiện trường vụ cháy lớn KCN Quang Minh, theo PV Minh Quang, ngọn lửa đã giảm khá rõ ở kho hàng hai công ty Nippon Express VN và Woodsland. 

Tuy nhiên, theo nhận định của PV Minh Quang, có lẽ phải vài giờ nữa vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Cũng theo ghi nhận ban đầu của PV, vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng chắc chắn thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Lửa khói rực trời khu vực cháy của Công ty Nippon Express VN - Ảnh: MINH QUANG
22g30 đêm 18-10, lửa cháy vẫn tiếp tục rọi đỏ trời khu vực cháy - Ảnh: MINH QUANG
23g15, lửa rừng rực trong Khu công nghiệp Quang Minh - Ảnh: MINH QUANG
23g15. Khói đen vẫn cuồn cuộn tại khu vực cháy Khu Công nghiệp Quang Minh - Ảnh: MINH QUANG

 

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên