Đám cháy dữ dội khiến ít nhất 10.000 người dân nghèo, sống trong khu dân cư tồi tàn ở thủ đô Dhaka, Bangladesh mất nhà cửa - Ảnh: AFP
Theo AFP, ngày 18-8, nhà chức trách địa phương cho biết điều tra ban đầu cho thấy vụ cháy xuất phát tại nhà máy sản xuất nhựa gần thủ đô Dhaka tối 14-8 rồi lan sang khu dân cư Mirpur ở thủ đô Dhaka, thiêu rụi khoảng 2.000 ngôi nhà tôn.
Nguyên nhân vì sao ngọn lửa bùng phát chưa được xác định.
Lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được ngọn lửa và không có thiệt hại nhân mạng dù nhiều người bị thương nhẹ.
Cảnh sát địa phương Golam Rabbani cho hay thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều người sống trong khu dân cư này không có ở nhà do đi tham dự lễ Eid An-Adha của người Hồi giáo với gia đình. Nếu không, thiệt hại có thể còn lớn hơn.
Cơ quan chức năng Bangladesh đã cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ người dân và tìm kiếm chỗ ở cho họ. Đa số là công nhân có thu nhập thấp làm việc cho một nhà máy may mặc gần đố. Khoảng 10.000 người hiện được đưa tới các khu vực lều trại dựng tạm gần các trường học.
Ông Abdul Hamid, 58 tuổi, chủ một quán trà trong khu dân cư trả lời AFP trong nước mắt: "Tôi không thể cứu lấy chút gì".
Theo các chuyên gia, nguyên nhân của phần lớn các vụ cháy xảy ra ở Dhaka là do thiếu các biện pháp phòng cháy chữa cháy an toàn.
Từ đầu năm đến nay, ít nhất 100 người thiệt mạng trong các vụ cháy riêng thủ đô Dhaka. Năm 2012, vụ cháy ở một nhà máy dệt 9 tầng gần Dhaka làm 111 công nhân thiệt mạng. Năm 2010, có 123 người chết trong một vụ cháy ở Nimtoli, một trong những quận đông dân ở thủ đô.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận