11/11/2018 16:40 GMT+7

Cháy kho hàng cạnh bến xe Nước Ngầm

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Ngọn lửa bắt nguồn từ 1 kho hàng trong khu chứa hàng rộng hàng nghìn mét vuông gần bến xe Nước Ngầm (quận Hoàng Mai, Hà Nội), sau đó bùng lan nhanh chóng sang ít nhất 2 kho chứa hàng khác.

Video hiện trường vụ cháy - Video: TUAN ANH PHAM

Tại hiện trường lúc 16h, chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Trần Huy Hoàng thông tin đám cháy vẫn chưa được dập tắt, khói đen bốc ngùn ngụt, cao hàng chục mét.

Có ít nhất 2 kho hàng khác đã bị cháy lan sang và lực lượng PCCC đang tích cực khống chế đám cháy.

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 14h30 ngày 11-11, người dân phát hiện ngọn lửa bên trong kho hàng thuộc Công ty CP đầu tư du lịch thương mại, ở ngách 15/51 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Khi phát hiện khói đen thì lửa bên trong 1 kho hàng đã bốc lên ngùn ngụt nên người dân đã báo cho lực lượng chức năng. Ngọn lửa sau đó bùng lan nhanh chóng, sang ít nhất 2 kho chứa hàng khác.

Cháy kho hàng cạnh bến xe Nước Ngầm - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: TUAN ANH PHAM

Lực lượng Cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai đã huy động 6 xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, do gió lớn cộng với khu nhà kho rộng lớn, chứa nhiều đồ dễ cháy nên việc chữa cháy đang gặp nhiều khó khăn, lực lượng chức năng đã huy động thêm 3 xe chữa cháy tới hiện trường.

Đại diện Cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai cho biết: "Đám cháy diễn biến phức tạp, chúng tôi đã phải huy động thêm lực lượng và xe cứu hỏa đến hiện trường, đồng thời sử dụng máy bơm, bơm nước từ chung cư gần đó phục vụ công tác chữa cháy".

Cháy kho hàng cạnh bến xe Nước Ngầm - Ảnh 3.

Cột khói cao hàng chục mét bốc lên từ đám cháy - Ảnh: LÊ NAM

Đến 17h, ngọn lửa cơ bản được không chế, gần 10 xe chữa cháy, tiếp nước của quận Hoàng Mai , Thường Tín và Bộ tư lệnh Thủ đô cùng gần 50 chiến sĩ vẫn đang tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn đáng cháy.

Hiện tại vẫn chưa thống kê được thiệt hại, còn nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Cửa hàng điện thoại cháy rụi nửa đêm, nhân viên trèo ban-công Cửa hàng điện thoại cháy rụi nửa đêm, nhân viên trèo ban-công

TTO - Vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 11-11, khiến một cửa hàng điện thoại giữa trung tâm TP Uông Bí, Quảng Ninh bị thiêu rụi. Nhân viên bên trong cửa hàng thoát chết nhờ leo ban-công sang nhà hàng xóm.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên