14/04/2013 06:31 GMT+7

Cháy hàng hóa của nhiều công ty thế chấp để vay vốn

NG.TH.PHÚC - BÁ SƠN - A.H.
NG.TH.PHÚC - BÁ SƠN - A.H.

TT - Tới chiều 13-4, cơ quan chức năng đã cơ bản thống kê thiệt hại xảy ra trong vụ cháy tại tổng kho Sacombank (Khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An, Bình Dương), với số hàng hóa bị cháy lên tới hàng trăm tấn, ước giá trị hàng chục tỉ đồng.

Vụ cháy tổng kho Sacombank: Thiệt hại hàng chục tỉ đồngKho Sacombank hàng vạn m2 trong KCN Sóng Thần cháy rực trời đêm

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phạm Hữu Phú - chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank - cho biết qua thống kê sơ bộ thiệt hại do hỏa hoạn đêm 12-4 gây ra về hàng hóa ước khoảng 66,8 tỉ đồng.

Đây là số hàng hóa của nhiều công ty thế chấp vay vốn của Sacombank với nhiều mặt hàng như cao su nguyên liệu, hóa chất, phân bón, hạt nhựa...

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định diện tích bị cháy rộng khoảng 1.500m2 tại kho MN1 trong tổng kho Sacombank (tổng kho này có diện tích lên tới 154.000m2).

Số hàng bị cháy, hư hỏng hoàn toàn lên tới hàng trăm tấn của các công ty khác nhau. Ngoài ra hàng ngàn mét vuông nhà xưởng, máy móc cũng đã đổ sập, thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy.

Cơ quan chức năng đánh giá đây là vụ cháy nghiêm trọng khi phải mất tới hơn 10 giờ chữa cháy với nhiều lực lượng PCCC, cứu hộ cứu nạn và xe chuyên dụng đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sacombank cũng đang cùng các công ty có hàng bị cháy phối hợp với cơ quan chức năng và cơ quan bảo hiểm để giải quyết hậu quả vụ cháy.

NG.TH.PHÚC - BÁ SƠN - A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên