19/11/2018 09:02 GMT+7

Chạy cho cuộc sống tốt đẹp hơn

KHƯƠNG XUÂN - HUY ĐĂNG
KHƯƠNG XUÂN - HUY ĐĂNG

TTO -Mỗi VĐV tham dự Giải chạy tiếp sức Việt Nam Kizuna Ekiden 2018 diễn ra sáng 18-11 tại Hà Nội cùng muốn truyền tải một thông điệp: hãy tuyệt đối tuân thủ luật lệ khi tham gia giao thông.

Chạy cho cuộc sống tốt đẹp hơn - Ảnh 1.

Niềm vui của ông Kuroiwa Yuji (phải) và ông Khuất Việt Hùng khi hoàn thành phần dự thi - Ảnh: N.KHÁNH

Giải chạy tiếp sức Việt Nam Kizuna Ekiden 2018 vì an toàn giao thông do Bộ Công an, báo Mainichi và báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức đã thu hút hơn 200 nhóm với gần 1.000 VĐV tham dự. Bên cạnh thông điệp về an toàn giao thông, các VĐV dự thi đã cho thấy sự gắn kết bền chặt trong mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Thật vui khi có cơ hội chạy quanh một nơi đẹp như bờ hồ Hoàn Kiếm. Khi chạy tôi có thể hít thở bầu không khí tuyệt vời quanh bờ hồ, cũng như nhìn ngắm những hoạt động nhộn nhịp của người dân.

Ông Kuroiwa Yuji (thống đốc tỉnh Kanagawa)

Tuyệt đối tuân thủ luật giao thông

Kizuna Ekiden sáng 18-11 thực sự là ngày hội với cộng đồng yêu chạy bộ Việt Nam và Nhật Bản. Mỗi VĐV đến với cuộc thi mang một màu sắc riêng từ trang phục đến những thông điệp về cuộc sống. Tất cả đều nỗ lực về đích, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng.

Ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cùng tham gia chạy sáng 18-11, cho biết đây thực sự là giải thể thao vô cùng đặc biệt. Là lãnh đạo quản lý trong lĩnh vực an toàn giao thông, ông Hùng hơn ai hết hiểu nỗi đau tai nạn giao thông tại Việt Nam.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sau khi về đích, ông Khuất Việt Hùng cho biết Kizuna Ekiden là giải chạy đặc biệt vào một ngày đặc biệt. Ngày 18-11 là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân qua đời vì tai nạn giao thông. "Thông điệp của Kizuna Ekiden 2018 là "Tưởng nhớ người đi vì người ở lại". Vì thông điệp ý nghĩa của cuộc chạy, nhớ đến những người qua đời vì tai nạn giao thông, tôi hi vọng mọi người tham gia giao thông hãy tuyệt đối tôn trọng luật giao thông để chúng ta có cuộc sống mạnh khỏe, hạnh phúc và an toàn" - ông Hùng nói.

Lần đầu tiên tham dự một giải chạy, bà Lê Thị Hoàng Yến - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - chia sẻ bà hồi hộp, lo lắng và "mong đến giờ thi đấu". Bà Yến nói: "Hôm nay (18-11) là một ngày tuyệt vời khi tôi được có mặt tại Kizuna Ekiden Việt Nam và chạy cùng những người rất nổi tiếng như cô Ozaki (á quân marathon vô địch thế giới 2009), ông Kuroiwa Yuji (thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật), ông Khuất Việt Hùng... Chúng tôi đã nỗ lực, quyết tâm để chạy nhanh nhất về đích. Tôi cảm ơn các đồng đội, cảm ơn những nhà tổ chức đã tạo ra sân chơi này để gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, truyền đến mọi người thông điệp an toàn giao thông".

Cuộc thi của tình đồng đội

Chạy bộ là môn thể thao rất phát triển trong những năm gần đây nhưng chạy tiếp sức Kizuna Ekiden thì lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Khác với việc VĐV chạy một mình, khi chạy tiếp sức các thành viên trong mỗi đội phải đoàn kết, phối hợp ăn ý. Các VĐV dự Kizuna Ekiden hôm 18-11 đã cho thấy sự nỗ lực và tinh thần đồng đội tuyệt vời, cùng chuyền tay nhau dải băng Tasuki.

Anh Nguyễn Đa Linh (Viện nghiên cứu và phát triển Tập đoàn Viettel), thành viên nhóm Tuổi Trẻ 3, cho biết ngày 18-11 là ngày đặc biệt bởi đó cũng là ngày sinh nhật của anh. Được đón sinh nhật trên đường chạy Kizuna Ekiden với những người đam mê thể thao, mong có cuộc sống an toàn khi tham gia giao thông là điều tuyệt vời.

Anh Đa Linh chia sẻ: "Hồ Hoàn Kiếm là nơi mà tuần nào tôi cũng chạy, nhưng cảm giác chạy lần này khác hẳn mọi khi khi được chạy với đội của tôi và hàng ngàn VĐV khác. Tôi rất hưng phấn khi đua cùng cựu á quân vô địch marathon thế giới tại Đức 2009 Yoshimi Ozaki. Trong sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả hai bên đường, đội chúng tôi lần lượt hoàn thành cự ly 2 vòng hồ Hoàn Kiếm và chuyền nhau khăn Tasuki để người tiếp theo có thể tiếp tục chạy. Tôi được giao nhiệm vụ là người chạy cuối cùng trong đội, rất vinh dự vì các bạn nhường cho tôi khoảnh khắc đẹp nhất là về đích".

Là đội Công an về đích đầu tiên tại cuộc thi, đại úy Nguyễn Thắng (số đeo 2041) đến từ Cục cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) Bộ Công an cho biết đây là kỷ niệm tuyệt vời của anh. Dù không một ngày tập luyện cùng nhau nhưng anh Thắng và ba đồng đội đến từ nhiều tỉnh khác nhau của C10 đã cán đích đầu tiên trong sự hò reo của khán giả.

Đại úy Nguyễn Thắng chia sẻ: "Tôi công tác tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai, còn các đồng đội của tôi người tận Điện Biên, người ở Thanh Hóa. Chúng tôi chưa có buổi tập nào nhưng hôm nay đã thi đấu hết mình để về nhất. Tôi mong qua giải đấu này sẽ thắt chặt tình cảm hai nước Việt Nam - Nhật Bản và giúp cộng đồng ý thức hơn về an toàn giao thông khi ra đường".

Sân chơi ý nghĩa

dienkin

Một thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Nhật Bản AKB48 thi đấu tại Giải chạy Kizuna Ekiden - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, Kizuna Ekiden hiển nhiên chưa thể so sánh với những giải Ekiden truyền thống của Nhật Bản, nhưng giải vẫn để lại nhiều dấu ấn bởi lộ trình độc đáo bao quanh hồ Hoàn Kiếm. Ông Kuroiwa Yuji - thống đốc 64 tuổi của tỉnh Kanagawa, nổi tiếng với sự dẻo dai khi hoàn thành được cả những cuộc đua marathon (42,2km) - cho biết ông rất vui khi được tham gia sân chơi đầy ý nghĩa này. Ông chia sẻ: "Tôi nhận lời dự giải vì cảm thấy đây là một sân chơi giàu ý nghĩa với khẩu hiệu kêu gọi an toàn giao thông, và những gì diễn ra khiến tôi thích thú hơn nữa. Mỗi giải Ekiden nên có bản sắc riêng, và giải Kizuna Ekiden ở Hà Nội đã làm được điều đó với lộ trình quanh hồ Hoàn Kiếm. Hi vọng giải sẽ giữ được bản sắc này".

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật, Kizuna Ekiden đã để lại những hình ảnh thật đẹp khi người Nhật và Việt Nam cùng sát cánh bên nhau trên đường đua. Đoạt giải phong cách là đội đua hỗn hợp của Công ty Toyota, với hình ảnh những chiếc áo truyền thống vô cùng đặc biệt.

Anh Tezuka Takayuki - người đã mặc chiếc áo dài nam màu vàng và hoàn thành hết 2 vòng chạy quanh hồ - cho biết: "Hơi khó khăn khi chạy trong trang phục như thế này, nhưng tôi cảm thấy rất vui. Để thể hiện tình hữu nghị, đội của chúng tôi quyết định người Nhật sẽ mặc áo truyền thống của Việt Nam, còn người Việt sẽ mặc áo truyền thống của Nhật Bản".

Các cô ca sĩ của nhóm nhạc đình đám Nhật Bản AKB48 cũng cho biết họ rất vui khi được góp một phần vào lời kêu gọi an toàn giao thông ở Việt Nam. Có 4 thành viên trong nhóm nhạc tham gia giải đấu và đã hoàn thành cuộc đua dưới sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Chạy cho cuộc sống tốt đẹp hơn - Ảnh 5.

Chạy marathon ở tuổi 64 Chạy marathon ở tuổi 64

TTO - Ông Kuroiwa Yuji - thống đốc tỉnh Kanagawa của Nhật - đã chia sẻ với Tuổi Trẻ về bí quyết giữ gìn sức khỏe của mình thông qua việc chạy bộ.

KHƯƠNG XUÂN - HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên