12/06/2016 06:26 GMT+7

Chạy bộ tốt 
cho xương hơn 
đi xe đạp

AN KHANH (Theo ScienceDaily)
AN KHANH (Theo ScienceDaily)

TTO - Một nghiên cứu cho thấy những loại hình thể dục đặt lực căng vào xương như chạy bộ giúp cải thiện sức khỏe của xương trong thời gian dài hơn các môn đi xe đạp hay bơi lội.

Các nhà khoa học của Viện nghiên cứu Ortopedico Galeazzi (Milan, Ý) đã xem xét hai thành phần chính cấu tạo xương và các hormone liên quan đến điều tiết năng lượng của cơ thể trong quá trình hoạt động.

TS Giovanni Lombardi, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, đánh giá: “Kết quả nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra các nguy cơ làm xương yếu hay gây loãng xương khi chạy bộ sẽ ít xảy ra hơn nếu so với bơi lội và đạp xe”.

Theo TS Giovanni Lombardi, chạy bộ tạo ra sức ép lên hệ thống xương lớn hơn so với bơi lội hoặc đạp xe. Những tác động kích thích tế bào xương sẽ báo hiệu cho tuyến tụy cung cấp năng lượng ở mức yêu cầu cao hơn.

AN KHANH (Theo ScienceDaily)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên